MÁCH NƯỚC WORLD CUP: Brazil chấp tất, Coutinho lại 'nổ súng'

 Coutinho và đồng đội sẽ có một chiến thắng cách biệt trước Serbia
Coutinho và đồng đội sẽ có một chiến thắng cách biệt trước Serbia
TPO - Trong một bảng đấu mà có đến 3 đội còn nguyên cơ hội lên đầu bảng, Brazil đương nhiên phải dốc sức đánh bại Serbia ở trận cầu diễn ra lúc 01h00 ngày 28/6, thậm chí phải thắng đậm để đảm bảo không bị Thụy Sỹ giật mất ngôi đầu.

Serbia là đội bóng có chất lượng. Nhưng phong độ của đại diện vùng Balkan đang khá phập phù, không hề tương xứng với đội hình mà họ đang sở hữu. Dù có trong tay những ngôi sao tầm cỡ châu Âu như  Milinkovic-Savic, Matic hay Kolarov nhưng Serbia chỉ thắng được Costa Rica 1-0 ở trận ra quân trước khi thua Thụy Sỹ 1-2 và rơi xuống thứ 3 tại bảng E.

Nói vậy để thấy, tên tuổi và chất lượng của những cầu thủ Serbia không phải là yếu tố đáng ngại với Brazil. Trước một đối thủ vẫn loay hoay chưa tìm được cách vận hành tối ưu, Selecao có quyền đặt mục tiêu giành chiến thắng đậm để vừa đoạt vé đi tiếp, vừa giữ chắc ngôi đầu trước nguy cơ tấn công của Thụy Sỹ - đội sẽ gặp Costa Rica ở trận đấu cùng giờ.

Trong quá khứ, Brazil chưa từng ngại Serbia, hay nói rộng hơn là đội bóng tiền thân của họ: Nam Tư. Selecao đã gặp cả Serbia và Nam Tư tổng cộng 19 lần và chỉ thua đúng 2 trận. Còn lại, họ thắng tới 10 trận và hòa 7. Lần gần nhất chạm trán Serbia, trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2014, Brazil cũng đánh bại đối thủ 1-0.

Bởi vậy, với tỷ lệ bóng châu Á mà các hãng cá cược thế giới đưa ra là Brazil chấp 1 trái, vẫn có thể tin vào Selecao. Cần biết, đội bóng của HLV Tite đang rất biết cách mang về niềm vui cho những ai đặt cửa vào họ. Brazil đã thắng kèo châu Á ở 4/5 trận gần nhất. Tính rộng ra, 20 trận gần đây, Brazil cũng đem niềm vui cho những người yêu mến họ tới 15 lần.

Trong khi đó, Serbia đang rất phập phù kể cả dưới lăng kính tỷ lệ châu Á. Suốt 7 trận gần đây, họ chưa từng một lần thắng kèo được 2 trận liền. Bấp bênh về phong độ, sa sút về tâm lý sau thất bại trước Thụy Sỹ ở loạt trận thứ hai, đội bóng vùng Balkan khó tránh khỏi thất bại trước Neymar và đồng đội.

CHUYÊN GIA DEAN CARR: Philippe Coutinho sẽ ghi bàn. Tỷ lệ châu Âu phổ biến cho khả năng Coutinho nổ súng ở trận này là 7/5 (đặt 5 ăn 7) và theo tôi, không có gì nghi ngờ về khả năng tiền vệ của Barca sẽ lập công cho Brazil ở trận này. Trong bối cảnh Neymar chưa tìm được phong độ cao nhất nhưng vẫn là cái tên bị hậu vệ đối phương chăm sóc kỹ nhất, Coutinho – với những cú sút xa búa bổ - càng có cơ hội tỏa sáng. Kể từ đầu giải, Coutinho là cầu thủ chịu khó dứt điểm  nhất bên phía Brazil, và sẽ không lạ nếu một trong những cú dứt điểm của anh ấy trở thành bàn thắng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.