Mắc bệnh lạ, nam thanh niên có hơn 230 cái răng

Nam thanh niên Ashik Gavai (Ảnh: BBC)
Nam thanh niên Ashik Gavai (Ảnh: BBC)
TPO - Các bác sĩ Ấn Độ đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng đồng hồ để nhổ 232 chiếc răng thừa cho một nam thanh niên 17 tuổi do mắc căn bệnh lạ.

Theo BBC, bác sĩ Sunanda Dhiware tại bệnh viện JJ, thành phố Mumbai cho biết, Ashik Gavai (17 tuổi) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sưng hàm phải.

Ashik đã chịu đựng tình trạng trên cách đây 18 tháng tuy nhiên, các bác sĩ tại địa phương không thể xác định nguyên nhân chứng bệnh.

Các bác sĩ cho rằng cậu ta đang mắc phải một loại bệnh “rất hiếm” và “kỉ lục thế giới”.

“Tình trạng của Ashik được xác định là u răng phức hợp, rất may, đây là một khối u lành tính. Chúng tôi đếm thấy 232 chiếc răng”, theo bác sĩ Dhiware. 

Ngày 21/7 vừa qua, hai bác sĩ và hai y tá đã tiến hành phẫu thuật cho Ashik. Hiện, Ashik chỉ còn 28 chiếc răng.

Bác sĩ Dhiware cho biết thêm, cô chưa từng gặp bất kỳ trường hợp nào như thế này trong suốt 30 năm hành nghề.

“Hầu hết răng thừa đều mọc ở hàm trên và tối đa là 37 chiếc răng thừa trong khối u. Tuy nhiên, với trường hợp của Ashik, khối u mặc sâu bên trong hàm dưới với hàng trăm chiếc răng”, cô Dhiware nói.

“Tôi rất lo lắng, sợ con trai có thể bị ung thư nên phải đưa nó tới bệnh viện”, bố Ashik cho biết.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.