Lý Hoàng Nam bị loại khỏi giải F4 Thái Lan

Hoàng Nam chơi dưới sức và bất ngờ bị loại trước hạt giống số bảy. Ảnh: Đức Đồng.
Hoàng Nam chơi dưới sức và bất ngờ bị loại trước hạt giống số bảy. Ảnh: Đức Đồng.
Hạt giống số một thua Lee Quan-Yi 2-6, 3-6 trong trận tứ kết diễn ra trưa nay, 3/8.

Lee Quan-yi, người Đài Loan, hiện đứng thứ 617 ATP. Tay vợt này bằng tuổi Lý Hoàng Nam, nhưng do xếp sau gần 200 bậc ATP, nên chỉ được xếp hạt giống số bảy tại giải quần vợt Men’s Futures F4 Thái Lan 2017.

Nhưng bất chấp chênh lệch về thứ bậc ấy, Lee nhập cuộc ấn tượng, chơi tốt hơn Lý Hoàng Nam, hạt giống số một. Tay vợt Đài Loan bẻ ngay bàn giao bóng đầu tiên của Hoàng Nam, sau đó vượt lên 2-0 khi cầm giao bóng. Tạo được lợi thế dẫn điểm, tay vợt người Đài Loan càng thoải mái tinh thần và chơi tốt, để sau đó buộc Hoàng Nam phải lúng túng, đánh hỏng và thua nhanh 2-6 sau set đầu tiên.

Sang set hai, Hoàng Nam vẫn không khắc phục được những sai sót và có phần nôn nóng. Trong khi đó, Lee vẫn bình tĩnh và chính xác trong các pha đánh bóng, để rồi thắng 6-3 và đoạt vé vào bán kết.

Bị loại bởi tay vợt hạt giống số bảy là một bất ngờ với Hoàng Nam. Bởi, anh gần đây có phong độ tốt và đang hướng tới chức vô địch F4 Thái Lan để tạo cú hích tinh thần cho SEA Games.

Sau giải đấu này, Hoàng Nam sẽ không dự thêm sự kiện nào khác. Anh chỉ tập trung cải thiện thể lực để bước vào chinh phục SEA Games với tư cách tay vợt số một khu vực.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".