Lý do TPHCM có nhiều 'văn bản hỏi' Bộ Kế hoạch và Đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/5, tại cuộc họp của Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 5 tháng đầu năm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết đã chỉ đạo kiểm tra tất cả các văn bản thành phố đã hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trao đổi về một số vấn đề thảo luận tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhắc lại câu chuyện vừa qua Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin việc thành phố gửi nhiều “văn bản hỏi” liên quan đến các đề xuất, kiến nghị.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, ngay sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo và Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM đã đeo bám để làm rõ từng nội dung, thực hư ra sao... Ông cho biết, qua đọc kỹ báo cáo thì thấy các văn bản hỏi của các cơ quan chính quyền thành phố đều có lý.

“Câu hỏi đều có lý do và câu trả lời cũng có lý lẽ. Nhưng còn nhiều nội dung hỏi và trả lời chưa thỏa mãn. Chưa thỏa mãn hai bên. Đây là vấn đề cần hết sức suy nghĩ, không nói “vơ đũa cả nắm”. Việc nào ra việc đó. Các cơ quan phải tiếp tục xem lại để xử lý trong phạm vi trách nhiệm của mình” - ông Nên nêu rõ.

Lý do TPHCM có nhiều 'văn bản hỏi' Bộ Kế hoạch và Đầu tư ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết đã chỉ đạo kiểm tra cụ thể tất cả các văn bản để xem những ai hỏi những điều không phải hoặc không cần thiết thì xử lý trách nhiệm người đó. Điều này, theo ông là để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Tổng Bí thư nói rằng, trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, chúng ta phải đưa ra những quy định, văn bản dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, uốn nắn và dễ xử lý trách nhiệm. Như vậy, trong câu chuyện này có những điều không rõ được điều này. Chúng ta phải tiếp tục đưa vào cuộc sống tinh thần đó. Chỉ đạo phải rõ nếu đó là văn bản quy phạm pháp luật và nếu văn bản chưa được quy định thống nhất thì phải có lý giải, có cách thực hiện nó chứ không nên nói qua, nói lại mà phải nhìn rõ hơn bản chất của vấn đề” - ông Nên nhấn mạnh.

Khởi động chậm, về đích phải "chạy đua"

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý về công tác giải ngân đầu tư công. Theo ông, thành phố đã khởi động chậm, dẫn đến thời gian “vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích” sẽ khó khăn và phải chạy đua.

“Đi kiểm tra công trình trọng điểm như vành đai 3, thấy các sở, ban ngành có kế hoạch phân công làm việc từng ngày một. Nhưng, nếu chúng ta khởi động và làm sớm hơn thì chắc chắn sẽ khác. Không phải là “đầu năm thư thả, cuối năm vội vàng”. Điều này cần phải rút kinh nghiệm” - ông Nên lưu ý.

Theo người đứng Đảng bộ TPHCM, lãnh đạo thành phố không yêu cầu các đơn vị phải giải ngân sớm hơn bởi kịch bản chi tiết đã có kế hoạch theo từng ngày, tháng cụ thể. Tuy nhiên, ông cho rằng đây là bài học để tăng tốc, vượt chướng ngại vật tối đa trong giai đoạn tới, không để vướng mắc xảy ra thì thành phố mới có thể đạt được mục tiêu về đích là tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt trên 95%.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên ghi nhận: "Điểm sáng" của các sở, ban ngành thành phố trong thời gian qua là đã phối hợp các cơ quan của Chính phủ hoàn chỉnh các nội dung trình Quốc hội về “Nghị quyết 54 mới”. Đến giờ này, những nỗ lực, cố gắng của hệ thống chính trị thành phố đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình rất cao của các đại biểu Quốc hội, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia về những đề xuất, kiến nghị của thành phố.

“Quan trọng nhất hiện nay của chúng ta là chuẩn bị hành động khi Quốc hội thông qua để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh nhất có thể”, ông Nên nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG