Lý do thực sự khiến Huỳnh Anh dừng đóng phim?

TPO - Thông tin vai diễn trong phim “Lựa chọn số phận” sẽ là “cuộc chơi cuối cùng” của diễn viên Huỳnh Anh, một gương mặt đắt giá nhất nhì màn ảnh Việt hiện nay, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Bộ phim “Lựa chọn số phận” (đạo diễn Mai Hồng Phong) vừa lên sóng VTV1 không chỉ thu hút khán giả bởi kịch bản hấp dẫn, mà còn bằng dàn diễn viên “hot”, trong đó có nam diễn viên trẻ Huỳnh Anh. Tuy nhiên, chàng trai sinh năm 1992 cho biết, sau khi hoàn thành vai diễn này sẽ tạm gác sự nghiệp phim ảnh để lên đường đi du học tại Canada vào tháng 10 tới, với ngành học đạo diễn. 

Trước đó, Huỳnh Anh từng nộp hồ sơ vào trường Toronto Film School từ đầu năm 2020 và nhận được thư báo trúng tuyển vào đầu tháng 5 vừa qua. Khóa học đạo diễn sẽ kéo dài trong thời gian 18 tháng, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải nghỉ đóng phim một thời gian. Huỳnh Anh cũng tiết lộ đã phải tận dụng khoảng thời gian giãn cách xã hội, phòng dịch COVID-19 để luyện thi tiếng Anh online, phục vụ việc thi IELTS để sắp tới đi du học.

Lý do thực sự khiến Huỳnh Anh dừng đóng phim? ảnh 1 Huỳnh Anh quyết tâm theo đuổi con đường đạo diễn chuyên nghiệp.

Huỳnh Anh chia sẻ, anh có một niềm đam mê mãnh liệt với công việc đứng sau máy quay. Anh từng làm phó đạo diễn cho các phim như “Thánh nhọ”, “Người phán xử ngoại truyện”. Anh cũng từng làm đạo diễn cho các sản phẩm phim online như “Món quà Giáng sinh”, “Đường cùng” và một số MV ca nhạc. Nam diễn viên cũng đã hoàn thành 2 khóa học về ngành đạo diễn. Hướng đi lâu dài của chàng trai này là sẽ trở thành một đạo diễn và nhà sản xuất. Do đó, việc giành suất học bổng, với anh là cơ hội có một không hai để bồi dưỡng kỹ năng, theo đuổi ước mơ và mở rộng mối quan hệ với giới làm phim quốc tế.

“Tôi từng đưa ra lộ trình, năm 20-30 tuổi sẽ làm phim đúng với lứa tuổi của mình, những bộ phim trẻ trung, tình yêu. Nhưng trên 30 tuổi, mục tiêu lớn nhất của tôi là làm phim tiểu sử, với quy mô dàn cảnh hoành tráng, thể loại đòi hỏi kinh phí cao. Tôi mong tạo ra được những câu chuyện của riêng Việt Nam, tìm ra nhịp thở, màu sắc Việt Nam cho bộ phim của mình. Vì thế, tôi phải học bài bản”, Huỳnh Anh chia sẻ.

Chia sẻ thêm về vai diễn trong phim “Lựa chọn số phận”, Huỳnh Anh cho biết, đó là vai một công tử nhà giàu, là nhân vật có màu sắc khá thú vị. Trước đây, anh từng thể hiện dạng vai này trong phim “Bản lĩnh công tử”. Tuy nhiên, nhân vật cậu ấm Đức lần này lại hoàn toàn mới mẻ. 

Lý do thực sự khiến Huỳnh Anh dừng đóng phim? ảnh 2

Tạo hình của Huỳnh Anh trong phim "Lựa chọn số phận".

Trong phim, Huỳnh Anh phải diễn 2 màu sắc nhân vật, nếu giai đoạn đầu, là một công tử ăn chơi, con nhà giàu với mái tóc nhuộm màu sáng thì giai đoạn sau, nhân vật để tóc đen. “Đây là nhân vật bị cuộc đời đánh cho bầm dập, tơi tả. Để có được tạo hình khác biệt trên, tôi phải hóa trang tạo hình mất khoảng 30 phút trước mỗi lần quay”, nam diễn viên tiết lộ. 

Do bối cảnh chính của phim ở ngoài Hà Nội nên từ sau dịp Tết Nguyên đán, Huỳnh Anh đã chuyển từ TP.HCM ra Bắc sống để thuận tiện cho việc ghi hình. Trong vài tháng qua, kể từ khi chuyển ra sống ở Hà Nội, anh tự xoay sở cuộc sống, hàng ngày tự vào bếp nấu nướng, xem như là bước tập dượt để chuẩn bị cho cuộc sống xa nhà một mình khi đi du học.

Huỳnh Anh sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh xuất thân là người mẫu teen và được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như “Bộ tứ 10A8”, “Cầu vồng tình yêu”, “Cả một đời ân oán”, “Tình khúc Bạch Dương”, “Chạy trốn thanh xuân”, “Mùa xuân ở lại … Sở hữu ngoại hình điển trai và khả năng nhập vai tốt, anh thường được các đạo diễn nhắm đến vai công tử, soái ca màn ảnh. Một điều ít người biết là anh được thừa hưởng khả năng diễn xuất từ bố, vốn là diễn viên đời đầu của Nhà hát Tuổi Trẻ, cùng thời với nghệ sĩ Chí Trung.

Lý do thực sự khiến Huỳnh Anh dừng đóng phim? ảnh 3 Nam diễn viên cho biết rất buồn khi dính phải những thị phi không đáng có.

Là “trai ngoan” của màn ảnh Việt nhưng Huỳnh Anh từng bị dư luận chỉ trích vì ồn ào bùng vai, hỗn láo với tiền bối. Đầu năm 2019, sự việc Huỳnh Anh không xuất hiện trong ngày quay phim “Truyền thuyết về Quán Tiên” khiến hàng trăm người phải chờ đợi, và phát ngôn "không biết bà Hồng Ngát là ai" đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Trên mạng xã hội, nam diễn viên nhận nhiều chỉ trích của cả giới trong nghề lẫn công chúng.

Nhìn lại quá khứ, Huỳnh Anh cho biết những sự cố đó là “tai nạn” nằm ngoài mong muốn và dù vô tình hay cố ý thì bản thân phải là người sửa đổi. “Tôi làm nghệ thuật khá lâu rồi nhưng tự nhiên đến một ngày dính phải những thứ không nên dính vào đó là một bước vấp ngã của bản thân. Khi nhìn lại tôi thấy bản thân cần phải sửa nó, bất kì cái sai nào cũng phải sửa. Quan trọng là tôi không bao giờ bỏ cuộc và hết mình với công việc, nghiêm túc và không trốn tránh sai lầm của mình”. Huỳnh Anh thổ lộ. 

Chàng trai được mệnh danh là “Lee Min Ho của Việt Nam” này cũng khá lận đận về đường tình duyên. Sau khi đường ai nấy đi với Á hậu Hoàng Oanh, anh cũng chia tay cô bạn gái đang sống tại Bỉ sau 2 năm yêu xa. Cách đây 1 tháng, Huỳnh Anh công khai chuyện hẹn hò với người mẫu Hồng Quế. Nam diễn viên chia sẻ thỉnh thoảng đến nhà người đẹp gốc Hà thành ăn cơm và rất hòa hợp với con gái cô. Cặp đôi sau đó thường xuyên đăng ảnh của nhau trên trang cá nhân. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, cả hai đang dính nghi án rạn nứt tình cảm, dù người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng chính thức. 

Lý do thực sự khiến Huỳnh Anh dừng đóng phim? ảnh 4 Sau 1 tháng công khai tình cảm, cặp đôi Huỳnh Anh- Hồng Quế lại dính tin đồn tan rã. 
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.