Lý do máy bay do thám Mỹ xuất hiện gần bán đảo Crimea

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Máy bay tuần tiễu chống ngầm Boeing P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đã hoàn thành chuyến bay nhiều giờ trên bờ biển Crimea để nghiên cứu các cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo này. 

Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược, ông Ivan Konovalov, mục đích của Boeing P-8A Poseidon là do thám, bởi các cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo Crimea rất hùng hậu và lãnh đạo Nga không giấu diếm điều đó.

Trên bán đảo có một sư đoàn không quân hỗ hợp, một đơn vị liên binh chủng hùng mạnh gồm lực lượng Lục quân, Phòng không, phòng thủ tên lửa và các máy bay. Crimea đã được củng cố và trở thành một pháo đài.

Trước đây, Mil Radar đã theo dõi hoạt động của máy bay quân sự Boeing P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ bay từ căn cứ quân sự Sigonella ở Sicily vào không phận quốc tế phía Nam Odessa và phía Tây của Evpatoria. Sau đó, máy bay trình thám này đã hoàn thành một số vòng trong khu vực phía Tây Sevastopol và quay lại.

Được biết, vào đầu tháng 12/2017, tại Feodosiya, lần đầu tiên trong lịch sử đã thành lập một tiểu đoàn đổ bộ – tấn công độc lập trực thuộc lực lượng đổ bộ đường không Nga

Đại tá Andrey Serdyukov, Tư lệnh Lực lượng đổ bộ đường không Nga đã thông báo trang bị cho lực lượng ở Crimea các vũ khí hiện đại.

Theo Theo RG
MỚI - NÓNG