Lý do BTV Tuấn Dương kêu gọi bình chọn VTV Awards cho mình với đề cử dẫn chương trình

0:00 / 0:00
0:00
BTV Tuấn Dương.
BTV Tuấn Dương.
TPO - BTV Tuấn Dương khẳng định, nhiều lần lọt đề cử dẫn chương trình ấn tượng nhưng anh không quan tâm đến việc lọt vào vòng trong hay không, đặc biệt anh chưa từng nhắn tin hay bình chọn cho mình. Tuy nhiên, năm nay, BTV Tuấn Dương có lý do đặc biệt với mong muốn thắng giải dẫn chương trình ấn tượng của VTV Awards.

Mới đây, BTC VTV Awards công bố danh sách Top 5 của 11 hạng mục gồm: Dẫn chương trình (BTV) ấn tượng; Nghệ sĩ ấn tượng; Diễn viên nam ấn tượng; Diễn viên nữ ấn tượng; Phim truyền hình ấn tượng; Phim tài liệu ấn tượng; Chương trình dành cho trẻ em ấn tượng; Chương trình Văn hóa – Thể thao ấn tượng; Chương trình Giải trí ấn tượng và Chương trình của năm.

Theo đó, ở hạng mục Dẫn chương trình (BTV) ấn tượng gồm 5 đề cử: Nguyễn Tuấn Dương (Việt Nam hôm nay); Trần Việt Hoàng (Cuộc hẹn cuối tuần); Nguyễn Quốc Khánh (Giờ vàng thể thao); Phí Nguyễn Thùy Linh (Thần tượng đối thần tượng - Heroes); Nguyễn Hồng Nhung (VTV2 Đặc biệt).

Trên trang cá nhân, BTV Tuấn Dương chia sẻ: “Giải thưởng để làm gì? Tôi vốn kín tiếng chuyện công việc và gia đình. Cực kỳ hạn chế nhận lời trả lời phỏng vấn của anh chị em đồng nghiệp, bởi tôi nghĩ cuộc sống của mình cũng giống như bao người, có khác chăng chỉ là tôi được nhiều người biết hơn chút chứ tuyệt nhiên tôi không phải dạng chảnh. Đây hình như là lần thứ 3 gì đấy tôi lọt vào đề cử dẫn chương trình ấn tượng. Những lần trước, thực tình tôi không quan tâm lắm đến việc lọt vào vòng trong hay không, bởi tôi không có mục tiêu ghanh đua danh hiệu này.

Tôi chắc chắn chưa mất 1 xu nào để tự nhắn tin hoặc bình chọn cho mình. Nhưng năm nay thì khác 1 chút, tôi được đề cử giải thưởng có lẽ đa phần là do xuất phát từ chương trình “Mưa lũ lịch sử miền Trung”, bởi vậy, tôi hi vọng mình có chút phần thưởng để ủng hộ cho đồng bào, chứ không phải vì lợi danh gì cả”.

BTV Tuấn Dương khẳng định, toàn bộ số phần thưởng bằng tiền (nếu có) anh sẽ đóng góp cho chính quyền và nhân dân xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. “Đó là mục tiêu lớn nhất của tôi khi kỳ vọng vào giải thưởng VTV Awards lần này! Tôi không đứng ra kêu gọi ủng hộ, nên xin mọi người đừng bảo tôi tiếp nhận tiền nong gì hết”- BTV Tuấn Dương nhấn mạnh.

Còn nhớ, BTV Tuấn Dương là người cầm trịch chương trình truyền hình đặc biệt về Mưa lũ lịch sử miền Trung kéo dài 80 phút và lên sóng trực tiếp vào tối 25/10 trên kênh VTV1.

Chương trình có nhiều khoảnh khắc xúc động, lắng đọng khi nói về những câu chuyện, mất mát, thiệt hại... mà người dân miền Trung đã phải trải qua. Thậm chí, BTV Tuấn Dương phải mất tới 30 giây để cố nén khóc khi đang lên sóng trực tiếp.

Sau khi chương trình đã hoàn tất, BTV Tuấn Dương lý giải: "Với tôi, đây là sự cố thực sự không đáng có và điều đầu tiên tôi làm ngay khi trên sóng trực tiếp là: Xin lỗi quý vị!... Bởi tôi sợ rằng chỉ vì cảm xúc của mình, có thể khán giả sẽ chuyển kênh, lúc đó bao nhiêu công sức của hàng chục, hàng trăm con người đổ xuống sông xuống bể cả. Và điều đầu tiên tôi làm khi dừng sóng và ra khỏi trường quay là gửi lời xin lỗi đến cả ê-kíp".

Lý do BTV Tuấn Dương kêu gọi bình chọn VTV Awards cho mình với đề cử dẫn chương trình ảnh 1

Khoảnh khắc BTV Tuấn Dương nghẹn ngào không thể dẫn tiếp trong chương trình "Mưa lũ lịch sử miền Trung".

Tuy nhiên, trái với dự đoán của BTV Tuấn Dương, anh nhận được hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi để chúc mừng vì sự thành công của chương trình và động viên anh nỗ lực hơn nữa trên con đường mình đã chọn - Người dẫn chương trình.

Hiện, BTV Tuấn Dương được xem là một trong những MC-BTV được yêu thích nhất của ban Thời sự VTV. Anh quen mặt và gây ấn tượng với chương trình như: Việt Nam hôm nay, Thời sự 19h…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.