Lương Xuân Trường “tẩy thẻ” theo chỉ đạo của HLV Hữu Thắng?

Xuân Trường (trái) sẽ vắng mặt ở trận đấu của U22 Việt Nam với Philippines ngày 20/8 vì nhận thẻ vàng thứ 2.
Xuân Trường (trái) sẽ vắng mặt ở trận đấu của U22 Việt Nam với Philippines ngày 20/8 vì nhận thẻ vàng thứ 2.
TPO - Tiền vệ xuất thân từ Học viện HAGL-JMG bị phạt thẻ vàng thứ 2 ở trận đấu với Campuchia hôm nay. Anh sẽ phải vắng mặt ở trận gặp Philippines, lượt trận thứ 3 bảng B.  

Cùng với Lương Xuân Trường, một cầu thủ U22 Việt Nam khác là Văn Hậu cũng bị phạt thẻ vàng ở trận đấu chiều nay. Trước đó, cả hai đều đã “dính” 1 thẻ vàng ở trận đấu với Timor Leste. Như vậy, cả Xuân Trường và Văn Hậu đều sẽ không được ra sân khi U22 Việt Nam gặp Philppines ở lượt trận thứ 3 bảng B.

Cả hai tình huống bị phạt thẻ vàng của Xuân Trường và Văn Hậu đều do lỗi “câu giờ”. Phút 67, Xuân Trường nhận trách nhiệm đá phạt trực tiếp cho U22 Việt Nam. Tiền đạo Gangwon United giậm chân 2-3 lượt không đá, và lập tức bị trọng tài người Trung Quốc Wang Di rút thẻ vàng.

Tình huống nhận thẻ vàng của Văn Hậu diễn ra sau đó chỉ 5 phút, khi hậu vệ CLB Hà Nội thực hiện quả ném biên cho U22 Việt Nam. Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng phân trần do đang dẫn 4-1, Xuân Trường và Văn Hậu lại có động tác “chuẩn bị” quá lâu nên bị trọng tài cho là cố tình câu giờ.

Một HLV giấu tên nhận xét, cách Văn Hậu, Xuân Trường bị nhận thẻ vàng “phảng phất” giống cách Sông Lam Nghệ An của HLV Hữu Thắng trước kia “tẩy thẻ” cho cầu thủ. “Trong bóng đá, nếu chuyện này có thực cũng là bình thường. Đây là vấn đề chiến thuật, bất kỳ HLV, cầu thủ nào cũng có thể thực hiện”, vị này nhận xét.

So với Indonesia và Thái Lan, Philippines bị đánh giá là đối thủ ‘vừa tầm” với U22 Việt Nam. Hai trận đấu cuối mang tính chất quyết định tấm vé giành quyền vào bán kết của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Lương Xuân Trường “tẩy thẻ” theo chỉ đạo của HLV Hữu Thắng? ảnh 4
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.