Lung linh led

Lung linh led
TP - Sử dụng và chơi đèn LED gia tăng mạnh mẽ ở Việt Nam nhờ một loạt ưu thế mà nổi bật là tạo được nhiều màu sắc và tiết kiệm điện hơn bất cứ thế hệ đèn nào trước đó, kể cả đèn compact.

> Hưởng ứng chiến dịch 'Giờ trái đất năm 2012'

Chuẩn bị cho chính Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, mùng 10-3 âm lịch, màn đêm buông xuống, nhiều địa điểm ở Đền Hùng rực rỡ ánh sáng đa sắc màu, đậm đặc là dọc đường Hùng Vương dài nhất thành phố Việt Trì.

Không hề có bóng dáng của bóng đèn tròn sợi đốt sơn xanh đỏ tím vàng. Đấy là đèn LED hay còn gọi là diode phát quang, được coi là nguồn sáng của thế giới thế kỷ XXI, theo TS Nguyễn Thị Bắc Kinh, Viện Khoa học Vật liệu.

Chuẩn bị cho ngày lễ thống nhất non sông sắp tới, Hà Nội đang chuẩn bị một bữa tiệc ánh sáng quanh Hồ Gươm. Dự kiến sẽ gắn chìm hệ thống đèn pha LED vào bờ kè để tạo đường viền ánh sáng xung quanh Hồ Gươm.

Khoảng 500 đèn pha LED cùng chủng loại sẽ chiếu sáng mặt nước. Với cầu Thê Húc màu đỏ truyền thống, dự kiến sẽ dùng đèn pha LED bảy màu để làm nổi bật thành cầu và lan can.

Theo ông Phạm Tiến Bình (HAPULICO), không những có tính thẩm mỹ và nghệ thuật cao, một đèn LED 3W có độ sáng bằng một bóng đèn sợi đốt 25W, giúp tiết kiệm 10 lần điện năng tiêu thụ.

So với đèn sợi đốt tuổi thọ 1000 giờ, LED thuộc hàng bách niên giai lão khi nó có thể sông lâu gấp 20 lần như thế.

Ngay cả với compact, loại đèn đang được quảng bá tiên phong về tiết kiệm điện, LED cũng qua mặt dễ dàng trên mọi phương diện. KS Phạm Tài, Cty Quản lý Vận hành điện Chiếu sáng Công cộng Đà Nẵng, cho hay, LED tiết kiệm tới 40% công suất tiêu thụ so với đèn compact 40 W.

Làm bài toán tổng hợp thì thấy chiếu sáng ngõ xóm bằng LED sẽ kinh tế hơn khi tính chi phí tiền điện, chi phí duy tu bảo dưỡng và tính cả yếu tố tuổi thọ, dù giá thành lắp ráp ban đầu cao.

Theo GS.TS Phan Hồng Khôi, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu, công suất tiêu thụ nhỏ của LED góp phần giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính CO2.

GS Khôi cho hay, với mục tiêu tiết kiệm năng lượng, đèn LED sẽ vượt các thế hệ bóng đèn đang lưu hành, kể cả compact, trong vòng 15-20 năm nữa.

Trong số ít ỏi cơ sở ở VN đang chạy đua xâm nhập thị trường đèn LED toàn cầu tiềm năng hơn nghỉn tỷ USD, có Trung tâm Nghiên cứu&Phát triển Rạng Đông thuộc Cty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, mới thành lập tháng 4-2011.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG