Lùi thời điểm công bố kết luận vụ HLV Khương

Ông Khương và Cục HKVN sẽ làm việc vào giữa tuần sau. Ảnh: NLĐO
Ông Khương và Cục HKVN sẽ làm việc vào giữa tuần sau. Ảnh: NLĐO
Liên quan đến vụ việc HLV tuyển quốc gia Taekwondo Lê Minh Khương bị cưỡng chế xuống máy bay của Vietnam Airlines (VNA) trên chuyến bay VN1169 đêm 18-4, Cục Hàng không VN cho biết không thể công bố kết luận thanh tra vào ngày 14-5 như dự kiến.
Ông Khương và Cục HKVN sẽ làm việc vào giữa tuần sau. Ảnh: NLĐO
Ông Khương và Cục HKVN sẽ làm việc vào giữa tuần sau. Ảnh: NLĐO.

Nguyên nhân vì HLV Lê Minh Khương bận công tác, nên buổi làm việc chính thức giữa hai bên sẽ diễn ra vào giữa tuần sau, thời gian do ông Khương ấn định.

Ông Khương và Cục HKVN sẽ làm việc vào giữa tuần sau. Ảnh: NLĐO

Theo Cục Hàng không Việt Nam (KHVN), ông Khương là đối tượng bị tổ bay lập biên bản vi phạm hành chính nên cần phải làm việc với ông để làm rõ tính chính xác của các nội dung trong biên bản.

Ngoài ra còn phải làm rõ hai biên bản khác do công ty Dịch vụ An ninh hàng không Đà Nẵng lập ngày 19-4, gồm Biên bản số 332/BB-ANHK về việc hành khách vi phạm an ninh trên tàu bay, và Biên bản số 333/BB-ANHK bàn giao hành khách vi phạm an ninh trên tàu bay cho Cảng vụ Hàng không miền Trung.

Cục HKVN đã có văn bản báo cáo việc lùi thời điểm công bố kết luận thanh tra với Bộ GTVT, vì mốc thời gian 14-5 là do Bộ yêu cầu.

Theo T.Hà

Người lao động
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.