Lực lượng răn đe chiến lược Nga sắp tập trận dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Putin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga sẽ tiến hành một cuộc tập trận của lực lượng răn đe chiến lược vào ngày 19/2 dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Vào ngày 19/2, một cuộc tập trận theo kế hoạch của lực lượng răn đe chiến lược sẽ diễn ra dưới sự chỉ đạo của Tổng tư lệnh Vladimir Putin. Trong cuộc tập trận, quân đội sẽ phóng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo”, trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Điện Kremlin, ông Putin có thể sẽ giám sát và chỉ đạo tập trận từ trung tâm kiểm soát.

“Ông Putin có thể sẽ ở trung tâm kiểm soát. Những cuộc tập trận như vậy, đương nhiên, không thể được tổ chức mà không có nguyên thủ quốc gia”, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói với phóng viên.

Mátxcơva nhấn mạnh “cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước nhằm kiểm tra khả năng của các trung tâm chỉ huy quân sự, các đội tác chiến, đội tàu chiến và tàu sân bay tên lửa trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời kiểm tra độ tin cậy của các vũ khí.”

Tham gia tập trận có lực lượng Hàng không vũ trụ, Quân khu phía Nam, lực lượng Tên lửa Chiến lược, Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Phương Bắc. Các cuộc tập trận với sự tham gia của cả 3 thành phần lực lượng hạt nhân chiến lược được Nga tiến hành hằng năm.

Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói với các phóng viên rằng ông sẽ có chuyến thăm Nga vào ngày 18-19/2, trong đó ông dự định tham dự các cuộc tập trận quân sự cùng Tổng thống Putin. Ông Lukashenko nhấn mạnh rằng "phía Nga sẽ thông báo" về địa điểm và hình thức của các cuộc diễn tập này.

Tuy nhiên theo đại diện Điện Kremlin, việc Tổng thống Belarus có tham gia theo dõi tập trận hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của ông với Tổng thống Putin.

Theo Tass
MỚI - NÓNG