Lực lượng Hải quân cứu 190 người bị nạn trên biển

TPO - Lực lượng Hải quân đã tổ chức 160 lượt hoạt động tìm kiếm cứu nạn, huy động gần 7.000 lượt cán bộ chiến sĩ, sử dụng 70 lượt tàu, 1 lượt máy bay; cứu chữa 85 người trên đảo, nhà giàn (trong đó 64 ngư dân); cứu 190 người bị nạn trên biển; tiếp nhận, bố trí nơi ăn nghỉ cho hàng trăm lượt ngư dân tránh trú trong những cơn bão vừa qua...

Ngày 6/2, tại Hà Nội, Quân chủng Hải Quân tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí và triển khai công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và Bộ đội Hải quân năm 2018.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân chủng Hải quân đã thông báo kết quả hoạt động của quân chủng Hải quân trong năm 2017. Trong năm 2017 nhờ nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình nên Quân chủng kịp thời tham mưu cho cấp trên xử lý kịp thời, chính xác, đúng đối sách.

Qua đó đảm bảo ba quan điểm của Đảng ta trong bảo vệ biển đảo: Kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; giữ môi trường hoà bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; giữ mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước trong khu vực.

Lực lượng Hải quân cứu 190 người bị nạn trên biển ảnh 1 Thiếu tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân chủng Hải quân

Năm 2017, quân chủng đã triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu chữa, điều trị, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển, đảo xa bờ. Tổ chức 160 lượt hoạt động tìm kiếm cứu nạn, huy động gần 7.000 lượt cán bộ chiến sĩ, sử dụng 70 lượt tàu, 1 lượt máy bay, 14 xuồng và 145 lần chiếc ô tô các loại.

Kết quả, đã cứu chữa 85 người trên đảo, nhà giàn (trong đó 64 ngư dân); cứu 190 người bị nạn trên biển; cứu kéo 14 phương tiện bị nạn; khắc phục sửa chữa 5 tài gặp nạn trên biển; hỗ trợ hàng trăm lượt tàu thuyền ra, vào nơi tránh, trú bão an toàn.

Quân chủng cũng đã làm tốt công tác tiếp nhận vũ khí thiết bị kỹ thuật, phương tiện tàu thuyền đóng mới, nhất là tiếp nhận đưa vào biên chế đầy đủ 6 tàu ngầm Kilo 636. Cũng theo kế hoạch hôm nay 6/2, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã giao Bộ Tư lệnh Vùng 4 chủ trì Lễ thượng cờ cho 2 tàu Gerpard 3.9 (Tàu 015 mang tên Trần Hưng Đạo và Tàu 106 mang tên Quang Trung).

Quân chủng cũng tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác song phương, đa phương với hải quân các nước ASEAN, các nước láng giềng, đối tác truyền thống. Đã có 17 đoàn tàu Hải quân các nước đến thăm, giao lưu với Hải quân Việt Nam. Đồng thời tổ chức đoàn dại diện Quân chủng đi thăm, làm việc, dự hội thảo, hội nghị, triển lãm quốc phòng, huấn luyện, đào tạo, đàm phán khảo sát mua sắm trang thiết bị, đóng mới tàu thuyền tại các nước trong khu vực và trên thế giới.

Trong năm 2018, quân chung Hải quân phối hợp tập trung đẩy mạnh tuyên truyền: Khẳng định chủ quyền biển đảo và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Công tác nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng hải quân chính quy, hiện đại, làm chủ, khai thác hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật mới. Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển xa và giúp đỡ nhân dân trong phòng chống lũ lụt, thiên tai hoả hoạn. Các nhiệm vụ Đối ngoại quân sự Hải quân trong tình hình mới.

Tuyên truyền các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; chiến công của Bộ đội Hải quân, nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo dục pháp luật; phản ánh sâu sắc hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ-người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới.

MỚI - NÓNG