Có 12 kết quả :

Hà Nội: Xây dựng phần mềm quản lý đơn thư, công dân có thể theo dõi kết quả trực tuyến

Hà Nội: Xây dựng phần mềm quản lý đơn thư, công dân có thể theo dõi kết quả trực tuyến

TPO - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đơn thư đảm bảo quá trình từ việc tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn đến việc giải quyết, theo dõi, đôn đốc được thông suốt, trong đó công dân và cơ quan giám sát có thể truy cập và theo dõi, cập nhật kết quả giải quyết đơn theo hình thức trực tuyến.
Sáng 28/6, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 luật đã được Quốc hội thông qua

Nghiêm cấm thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân

TPO - Luật An ninh mạng nghiêm cấm thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân…
Sáng 12/6, Quốc hội chính thức thông qua Luật tố cáo sửa đổi. Ảnh: Minh Châu.

Không mở rộng hình thức tố cáo qua email, tin nhắn, fax

TP - Sáng 12/6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật tố cáo sửa đổi. Trước khi thông qua toàn bộ dự thảo luật, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quy định về hình thức tố cáo được quy định tại Điều 22. Theo đó, Quốc hội quyết định không mở rộng hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại, tin nhắn... mà vẫn giữ nguyên hình thức như hiện hành là bằng đơn, tố cáo trực tiếp.
Công quyền thời 4.0

Công quyền thời 4.0

TP - Hôm qua, 8/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi). Ngoài hai hình thức tố cáo theo lối truyền thống bằng đơn và trực tiếp, dự Luật bổ sung thêm hình thức tố cáo mới bằng email, fax và điện thoại.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đồng tình quy định tố cáo qua tin nhắn, thư điện tử vào trong luật.

Được quyền tố cáo bằng thư điện tử, tin nhắn?

TP - Ngày 8/11, Quốc hội đã thảo luận tổ về dự án Luật tố cáo sửa đổi. Một số vấn đề nóng còn ý kiến khác nhau, như hình thức tố cáo bằng thư điện tử, tin nhắn, hay vấn đề bảo vệ người tố cáo tiếp tục nhận được nhiều ý kiến.
Từ 1-7, nhiều luật mới có hiệu lực

Từ 1-7, nhiều luật mới có hiệu lực

Ngoài Luật lưu trữ, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật đo lường còn có nhiều văn bản khác về việc cấp mã số thuế cá nhân, cấp chứng minh nhân dân mẫu mới... cùng có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2012.