Luật sư đầu tiên được cấp chứng nhận bào chữa cho ông Đinh La Thăng

TPO - Ngày 14/12, luật sư Phan Trung Hoài – Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Đinh La Thăng.

Theo đó, luật sư Phan Trung Hoài cho biết, từ ngày 12/12 đơn yêu cầu luật sư của ông Đinh La Thăng đã được chuyển tới văn phòng của ông Hoài. Ngày 13/12, luật sư đã làm việc với cơ quan điều tra và được cấp giấy chứng nhận bào chữa trong ngày 14/12.

Cũng theo luật sư Phan Trung Hoài, từ nơi tạm giam, ông Đinh La Thăng có đơn yêu cầu luật sư bảo vệ và người trực tiếp yêu cầu ông bảo vệ là vợ ông Đinh La Thăng. “Tôi đang ở Hà Nội để xúc tiến việc bảo vệ cho ông Thăng” – luật sư Hoài nói.

Luật sư đầu tiên được cấp chứng nhận bào chữa cho ông Đinh La Thăng ảnh 1

Luật sư Phan Trung Hoài.

Luật sư Hoài cũng cho biết, cơ quan điều tra đã tạo điều kiện rất tốt cho ông Đinh La Thăng và gia đình để bị can này có điều kiện thực hiện các quyền của mình.

Trước đó, ngày 8/12, Cơ quan điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐQT (sau là HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Bước đầu, ông Đinh La Thăng bị xác định liên quan tới vụ góp vốn của PVN vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) gây thất thoát 800 tỷ đồng và vụ tham nhũng, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình II.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.