Lừa tài xế taxi ra đường vắng, siết cổ cướp tài sản

Ba đối tượng tại cơ quan điều tra
Ba đối tượng tại cơ quan điều tra
TPO - Sau khi bảo tài xế taxi chở đi lòng vòng, đến địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội), hai thanh niên dùng dũa bằng kim loại và dây siết cổ lái xe, cướp tài sản.   

Ngày 22/1, Đội 8 – Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội cho biết, đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, danh tính 3 đối tượng được làm rõ, gồm: Nguyễn Hữu Thắng (SN 1997, trú tại 216 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đỗ Minh Quang (SN 1996, trú tại số 14/30, ngõ 176 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đỗ Quốc Hưng (SN 1996, trú tại tổ 32 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 19/1, Thắng và Quang thuê xe taxi của hãng Taxi Group do anh Nguyễn Ngọc Hà (SN 1982, quê ở Tp.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) chở từ ngã tư Bạch Mai – Trần Khát Trân ra cầu Vĩnh Tuy để tìm bạn. Đến ngõ 524 Vĩnh Tuy, Thắng xuống xe đi bộ vào trong ngõ một lúc rồi quay ra yêu cầu lái xe chở về khu vực huyện Thanh Trì.

Đến khoảng 23h, khi đi đến địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thắng và Quang yêu cầu lái xe dừng xe. Thắng bất ngờ dùng một chiếc dũa bằng kim loại và một sợi dây siết cổ lái xe để Quang lục soát túi lấy tiền và một chiếc điện thoại Nokia 6303. Sau đó, hai đối tượng dùng dây trói lái xe vào ghế lái để tẩu thoát.

Đêm 20/1, Thắng, Quang cùng Hưng trộm cắp chiếc xe wave màu đen tại khu vực đường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Sau đó, các đối tượng tháo vứt biển số, lái xe đi cướp được một chiếc điện thoại Iphone 4 của một thanh niên trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ.

Đến 24h cùng ngày, các đối tượng tiếp tục cướp giật một chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung và một chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Lenovo của một nam thanh niên đang đi trên đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng.

Bài viết by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG