Lựa chọn khó khăn của Đoàn Văn Hậu

Để có được 4 phút trên sân trong màu áo Heereveen tuần trước, Văn Hậu đã phải chờ đợi khá lâu ảnh: Heereveen
Để có được 4 phút trên sân trong màu áo Heereveen tuần trước, Văn Hậu đã phải chờ đợi khá lâu ảnh: Heereveen
TP - Chia sẻ của bầu Hiển mới đây cho thấy, câu lạc bộ (CLB) Hà Nội và cá nhân ông bầu quyền lực nhất V-League ủng hộ Đoàn Văn Hậu ở lại Heereveen để tìm kiếm cơ hội thay vì về nước phục vụ U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020. Kết quả này có thể tạo nên bước ngoặt cho Văn Hậu. 

Trả lời một tờ báo mới đây, bầu Hiển cho biết, sau SEA Games 30 HLV Park Hang Seo chủ động gặp ông và đề nghị tác động để CLB Heereveen chấp thuận cho Văn Hậu về nước, tham dự VCK U23 châu Á 2020 cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Ông Park dĩ nhiên có nhiều lý do để đưa ra đề nghị trên.

 So với SEA Games 30, U23 châu Á ở một tầm vóc lớn hơn về mặt chuyên môn đơn thuần. U23 Việt Nam có cơ hội thi đấu, tích luỹ kinh nghiệm trước những đối thủ mạnh của châu lục như UAE, Triều Tiên hay Jordan (vòng bảng) thay vì chỉ phải gặp những đối thủ ở khu vực Đông Nam Á. Đây là bước đệm cực tốt cho bóng đá Việt Nam, vốn đang nhắm tới việc góp mặt tại một kỳ chung kết World Cup. HLV Park Hang Seo và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đặt mục tiêu thông qua giải U23 châu Á để tìm suất dự Olympic Tokyo 2020. Ông Park chắc chắn muốn nắm trong tay lực lượng mạnh nhất cho kế hoạch này.

Giải đấu cách đây 2 năm tại Thường Châu, Trung Quốc cũng là bệ phóng đưa ông Park và các học trò trở thành những ngôi sao lớn. CLB Hà Nội của bầu Hiển chính là đội hưởng lợi nhiều nhất từ thành công trên cũng như các chiến tích sau đó của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Từ chỗ đang “ế ẩm”, sân Hàng Đẫy hiện nay thu hút đông đảo người xem. Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh…trở thành các ngôi sao đắt giá với các nhãn hàng. CLB Hà Nội nhờ đó cũng có thêm nhiều khoản thu. Việc HLV Park Hang Seo nhờ bầu Hiển là hoàn toàn hiểu được.

Tuy nhiên, bầu Hiển - như chia sẻ của ông, đã ủng hộ Heereveen giữ lại Văn Hậu. Về lý, đó là việc Heereveen có quyền từ chối trả quân do VCK U23 châu Á 2020 không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA. Và tình, đó là tương lai của Văn Hậu. Ông Hiển cũng đặt ra giả thiết Văn Hậu có thể đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển Việt Nam khi được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp.

Ở góc độ của Văn Hậu, quyết định ở lại Heereveen hoàn toàn có thể giải thích được. Không phải cầu thủ nào của Việt Nam cũng có cơ hội tìm kiếm suất thi đấu tại một đội bóng châu Âu. Văn Hậu đã phải chờ đợi nhiều tháng trước khi được Heereveen cho vào sân đá 4 phút ở trận đấu với Roda JC ở cúp Quốc gia Hà Lan mới đây, và cũng chỉ ở thời điểm Heereveen đã dẫn đối thủ 2-0. Đấy là chưa kể theo tiết lộ của báo chí Hà Lan, trước đó Giám đốc kinh doanh Heereveen, Martin Koopman đã phải yêu cầu HLV Jansen cho Văn Hậu vào sân để dễ tìm nguồn tài trợ từ Việt Nam.

Văn Hậu chính là niềm tự hào lớn nhất của bầu Hiển bởi trên thực tế, lứa Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng…không phải do hệ thống đào tạo trẻ của CLB Hà Nội phát hiện, đào tạo. Để đưa được Văn Hậu sang Heereveen, CLB Hà Nội đã phải rất vất vả và tốn kém, thông qua nhiều kênh hỗ trợ khác nhau. Bầu Hiển chắc chắn cũng không muốn cầu thủ “cưng” của mình chịu cảnh dự bị dài ngày ở một đội bóng châu Âu. Thế nên quãng thời gian phía trước có thể nói, sẽ mang tính chất quyết định với Văn Hậu.

Trở về U23 Việt Nam, Văn Hậu sẽ đá chính. Lựa chọn ở lại Heereveen cũng đồng nghĩa, Văn Hậu đã chấp nhận những thử thách phía trước. Đó rõ ràng không phải quyết định dễ dàng đối với anh, nhưng có thể giải thích được. 

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.