Ông Park nhờ bầu Hiển đưa Văn Hậu về dự VCK U23 châu Á nhưng bất thành

Văn Hậu một lần nữa khiến HLV Park Hang Seo phải đau đầu trước một chiến dịch quan trọng.
Văn Hậu một lần nữa khiến HLV Park Hang Seo phải đau đầu trước một chiến dịch quan trọng.
TPO - HLV Park Hang Seo đã nhờ bầu Hiển tác động tới CLB Heereveen để đưa Văn Hậu về dự VCK U23 châu Á 2020 nhưng không thành công.

Trả lời báo Tuổi Trẻ, bầu Hiển cho biết sau khi trở về từ SEA Games 30 (Philippines), HLV Park Hang Seo đã chủ động gặp ông và đề nghị tác động tới CLB Heereveen để Văn Hậu có thể về tham dự VCK U23 châu Á 2020 (Thái Lan). Mục tiêu VFF và ông Park nhắm tới ở giải đấu này là đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020.

Bầu Hiển cho biết ông đã chuyển lời tới lãnh đạo Heereveen nhưng phía đội bóng Hà Lan đã hồi đáp không như ý. “Ông ấy (Park Hang Seo) chỉ biết cười trừ, vì đã đoán trước câu trả lời từ Heereveen”-bầu Hiển nói.

Do VCK U23 châu Á 2020 không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên Heereveen có quyền không trả cầu thủ. Việc Văn Hậu có được phép về tập trung đội tuyển U23 Việt Nam hay không do đó phụ thuộc quyết định đội bóng Hà Lan.

Tuy nhiên bên cạnh cái “lý” trên, bầu Hiển cũng hé lộ ông ủng hộ Văn Hậu ở lại Heereveen “vì tương lai của Văn Hậu”. Trước đó khi trở về Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30, một số tờ báo cũng dẫn lời Văn Hậu khẳng định anh sẽ không về dự giải U23 châu Á 2020.

Sau nhiều tháng dự bị tại đội bóng Hà Lan, Văn Hậu mới đây đã được HLV Jansen cho vào sân đá 4 phút ở trận đấu của Heereveen với Roda JC ở cúp quốc gia. Thời điểm Văn Hậu vào sân, Heereveen đang dẫn đối thủ 2-0. Anh nhận thẻ vàng ở phút bù giờ thứ 2.

Báo Hà Lan sau trận đấu này hé lộ, trước đó Giám đốc Kinh doanh Heereveen Martin Koopman đã yêu cầu HLV Jansen cho Văn Hậu vào sân “vài phút” để dễ kiếm tài trợ từ Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.