U23 Việt Nam được 'xả trại' khi về TP HCM

Đức Chinh và các đồng đội trở về TP HCM ngày 22/12. Ảnh: Đông Huyền.
Đức Chinh và các đồng đội trở về TP HCM ngày 22/12. Ảnh: Đông Huyền.
Các cầu thủ U23 Việt Nam được tự do sinh hoạt sau khi trở về từ Hàn Quốc, và sẽ tập luyện trở lại từ ngày 25/12 để chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2020.

Sau tám ngày tập huấn ở đảo Tongyeong (Hàn Quốc), tối qua 22/12, các cầu thủ Việt Nam đã trở về TP HCM. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo và các trợ lý người Hàn Quốc vẫn ở lại quê nhà để nghỉ ngơi. Dự kiến, ngày mai 24/12 họ mới trở lại Việt Nam.

Để tạo cho các cầu thủ không khí thoải mái trước khi bước vào quá trình luyện chiến thuật cho giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 1/2020, HLV Park Hang-seo cho các cầu thủ nghỉ ngơi.

Tấn Tài, Ngọc Bảo... tranh thủ về thăm gia đình, trong khi một số cầu thủ khác ở lại TP HCM. Trưa nay, thủ môn Bùi Tiến Dũng đến đại bản doanh của CLB TP HCM để hoàn tất thủ tục ký hợp đồng ba năm, đồng thời chào hỏi các đồng đội mới.

Hiện tại, một số trụ cột như Quang Hải, Trọng Hùng, Tấn Sinh đã hồi phục chấn thương. Trung vệ Đình Trọng cũng hồ hởi khoe rằng anh đã ổn định, và sẵn sàng cho giải đấu ở Thái Lan sắp tới.

Ngày mai, toàn bộ 28 cầu thủ sẽ hội quân tại khách sạn Đệ Nhất.

HLV Park chọn TP HCM là nơi đóng quân vì khí hậu tương đồng với Thái Lan. Trong quá trình tập huấn tại đây, đội sẽ đá giao hữu với CLB Bình Dương ngày 28/12 trên sân Thống Nhất. Sau đó, đội sẽ gút danh sách xuống còn 23 cầu thủ và ngày 1/1/2010 lên đường sang Thái Lan.

Tại Bangkok, đội đá giao hữu với Bahrain, rồi di chuyển xuống thành phố Buriram để gặp UAE ngày 10/1.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...