Lọt vòng vây, trùm ma túy rút dao tính 'mở đường máu'

Đối tượng Kha Văn An và tang vật tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Kha Văn An và tang vật tại cơ quan điều tra.
TPO - Khi bị lực lượng chức năng vây bắt, đối tượng Kha Văn An đã dùng dao nhọn để chống trả nhằm tìm đường thoát thân.

Lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với đồn Biên phòng Mỹ Lý, Công an huyện Kỳ Sơn thực hiện thành công chuyên án “349L”.

Cụ thể vào 6h ngày 3/12, tại khu vực bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng Kha Văn An (SN 1968, trú tại bản Buộc, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Khi phát hiện lực lượng chức năng vây bắt, Kha Văn An đã dùng dao nhọn chống trả quyết liệt. Thế nhưng, các trinh sát đã nhanh chóng tước hung khí, không chế đối tượng này.

Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ 600 viên ma túy tổng hợp; 12,60 gam heroin và 1 cân tiểu ly.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.