Tội phạm sử dụng facebook để buôn vũ khí, ma túy

TPO - Tội phạm công nghệ cao nổi lên thủ đoạn giả danh công an lừa đảo chuyển tiền vào tài khoản đã mở sẵn để chiếm đoạt, sử dụng mạng internet, facebook để buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, ma tuý, vũ khí...

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, diễn ra tại trụ sở Công an Hà Nội.

Theo báo cáo, thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội tình hình tội phạm hình sự diễn biễn phức tạp và có xu hướng trẻ hoá, tính chất nghiêm trọng không giảm đặc biệt là tội phạm có sử dụng bạo lực như cướp, cố ý gây thương tích. Bên cạnh đó, tội phạm kinh tế cũng gia tăng trong nhiều lĩnh vực như buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, lừa đảo tuyển dụng, xuất khẩu lao động…Tội phạm và các vi phạm pháp luật về môi trường diễn ra chủ yếu ở lĩnh vực xả thải, vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn bán mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh rởm hoặc quá hạn sử dụng, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, buôn bán động vật hoang dã nhóm 1B,2B. Tội phạm công nghệ cao nổi lên thủ đoạn giả danh công an lừa đảo chuyển tiền vào tài khoản đã mở sẵn để chiếm đoạt, sử dụng mạng internet, facebook để buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm,ma tuý, vũ khí, văn bằng giấy tờ giả, tài sản do người khác phạm tội mà có…

Trong 5 năm qua, các lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội đã điều tra, khám phá 23.571 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý hơn 26 nghìn đối tượng (đạt 76%); khám phá thành công 953 vụ trọng án (đạt 92,1%). Bên cạnh đó, có 5.721 ổ nhóm tội phạm hình sự bị triệt phá, gần 17 nghìn đối tượng bị bắt giữ, xử lý. Về tội phạm kinh tế, Công an Hà Nội đã xử lý gần 9 nghìn vụ, gần 10 nghìn đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế. Trong đó, xử lý hình sự 1.165 vụ, gần 1.700 đối tượng (tăng gần 9% so với 5 năm trước); thu nộp ngân sách, trả lại cho bị hại và tiêu huỷ hàng hoá với tổng giá trị hơn 5 nghìn tỷ đồng.

Cũng trong khoảng thời gian trên, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá gần 16 nghìn vụ, bắt giữ hơn 20 nghìn đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý; thu giữ hơn 281kg heroin, 138 kg ma tuý tổng hợp, gần 35 kg cần sa và thuốc phiện… Trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an Hà Nội đã triệt phá 303 vụ việc, ổ nhóm, 496 đối tượng. Đã chuyển cơ quan điều tra 129 vụ, 309 đối tượng và xử lý hành chính 165 đối tượng…

Đặc biệt, trong 5 năm qua, nhờ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân tại đơn vị, địa phương, quần chúng nhân dân đã cung cấp trên 300 nghìn nguồn tin tố giác tội phạm. Trong đó có trên 200 nghìn nguồn tin có giá trị. Điều này đã góp phần to lớn trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tất cả các mặt trận.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.