TP - Từ sau Tết, phong trào bói đề cho kỳ thi tuyển vào lớp 10 đã bắt đầu, và một tháng trở lại đây thì thực sự trở nên nhộn nhịp. Cho đến trước giờ thí sinh bước vào phòng thi, câu chuyện này vẫn “nóng bỏng tay” trên các diễn đàn.
TP - Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, các thầy và trò tại Hà Nội và TPHCM vẫn chong đèn giải đề, bổ sung, củng cố nốt kiến thức để sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được ví khốc liệt hơn đại học.
TP - Hôm nay, gần 107.000 sĩ tử bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội với 2 môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Cả phụ huynh và thí sinh đều có tâm trạng lo lắng, áp lực và mong đề “dễ thở”.
TP - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội hằng năm được tổ chức với 4 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thi thứ 4. Trong đó, 3 môn được ấn định, riêng môn thi thứ 4 sẽ được công bố vào khoảng tháng 3/2022. Tuy nhiên, do học sinh lớp 9 năm nay phải học trực tuyến kéo dài, nhiều người đề xuất Hà Nội bỏ môn thi thứ 4.
TP - Ngày 2/6, UBND thành phố Hà Nội đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Theo đó, kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 12-13/6 thay vì 10-11/6 như trước.
TP - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm nay dự kiến được tổ chức từ ngày 10-11/6. Hà Nội sẽ chỉ có 62% học sinh đỗ suất học trường công, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh ở các trường không cao, do đó trước kỳ thi, nhiều học sinh cảm thấy áp lực, căng thẳng.
“Nghiêm cấm các trường THCS không được ép buộc hoặc vận động học sinh không tham gia đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT. Trường hợp không đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT, phải có đơn tự nguyện của cha mẹ học sinh”.
Toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh (KVTS). Học sinh đủ điều kiện ở KVTS nào, được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập của KVTS đó.