Thi tuyển lớp 10 Hà Nội: Sẽ có nhiều điểm cao

0:00 / 0:00
0:00
Thí sinh đội mưa đến điểm thi ở Hà Nội ngày 13/6. Ảnh: Như Ý
Thí sinh đội mưa đến điểm thi ở Hà Nội ngày 13/6. Ảnh: Như Ý
TP - Hôm qua, đề thi Toán, Lịch sử kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội được đánh giá là dễ, nhiều thí sinh sẽ đạt điểm 9, 10.

Dự đoán điểm cao hơn năm ngoái

Cô Nguyễn Kim Phượng, giáo viên dạy Toán Trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy), đánh giá, đề thi giữ nguyên cấu trúc, giảm bớt câu hỏi, phù hợp thời gian làm bài chỉ còn 90 phút. So với năm ngoái, đề nhẹ nhàng, dễ thở hơn với thí sinh. Với đề này, học sinh trung bình cũng làm được khoảng 2/3, học sinh khá giỏi làm được hết; điểm thi sẽ cao hơn năm ngoái, cô Phượng nhận định.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, có 4 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ thi (do sử dụng điện thoại di động). Có 278 thí sinh vắng thi, trong đó, 38 em liên quan COVID-19 không được dự thi. 22 cán bộ coi thi vắng mặt do ốm hoặc bị cách ly. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán tại Hà Nội, đánh giá, đây là năm thứ 2 Hà Nội tổ chức thi vào 10 trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên đề an toàn, đa số câu hỏi kiến thức cơ bản, chỉ có 1,5 điểm dành cho câu phân hoá nhưng phân hoá ở mức vừa phải, học sinh khá có thể làm được. “Đề phù hợp với tình hình học tập của học sinh trong bối cảnh dịch bệnh nhưng cũng an toàn quá, không có yếu tố đổi mới theo hướng tiếp cận đánh giá năng lực, không có hơi thở của thực tiễn. Phổ điểm chủ yếu sẽ trong khoảng 7-9 điểm. Sẽ có nhiều điểm 10”, thầy Tùng nói.

Trước kỳ thi, việc lựa chọn môn Lịch sử khiến nhiều phụ huynh, thí sinh lo lắng. Tuy nhiên, nhiều giáo viên dạy Lịch sử và thí sinh đánh giá đề thi nhẹ nhàng vì thời gian làm bài thi giảm từ 60 phút xuống 45 phút và số câu hỏi từ 40 xuống 30 câu. Toàn bộ câu hỏi thuộc chương trình lớp 9 với hơn 90% câu thuộc mức độ nhận biết, thông hiểu, có 2 câu hỏi vận dụng, không có câu hỏi dạng so sánh hoặc khái quát tổng hợp hay liên chuyên đề.

Cô Trần Mai, giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), nhận định, đề thi vừa sức, bám sát chương trình học sinh đã học, không có câu hỏi mang tính đánh đố. Kiến thức trong đề thi phủ toàn bộ chương trình Lịch sử lớp 9, kiểm tra đúng đơn vị kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình. Với đề thi này, học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản có thể làm bài tốt, phổ điểm sẽ ở mức 8 điểm, cô Mai nhận định. Trần Thị Khánh Huyền, thí sinh dự thi tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng, cho biết, em chỉ mất khoảng 30 phút để hoàn thành bài thi. So sánh đáp án, em tự tin giành được điểm 9 cho môn thi này.

Khởi động kỳ thi vào trường chuyên

Ngày 14/6, thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT chuyên, gồm THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam (12 lớp chuyên), THPT Chu Văn An (10 lớp chuyên), THPT Sơn Tây (lớp chuyên), THPT Chuyên Nguyễn Huệ (lớp chuyên) dự thi các môn chuyên.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, sau khi kết thúc kỳ thi, đơn vị sẽ bắt tay vào chấm thi.

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 Hà Nội quy định, khi có kết quả thi, học sinh muốn nhập học nguyện vọng (NV) 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn NV1 ít nhất 1 điểm. Học sinh không trúng NV1, NV2 được xét NV3 với điều kiện điểm xét tuyển cao hơn ít nhất 2 điểm so với NV1 của trường. Học sinh đã trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2.

Sau khi có kết quả thi và điểm chuẩn, thí sinh bắt buộc phải làm thủ tục xác nhận nhập học từ ngày 1-3/7. Đối với trường THPT công lập, học sinh có thể lựa chọn hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Đến 24 giờ ngày 3/7, tài khoản sổ liên lạc điện tử của học sinh sẽ được hệ thống tự động khoá chức năng xác nhận nhập học, học sinh không thể xác nhận nhập học hoặc thay đổi NV trúng tuyển đã xác nhận trước đó. Từ 1-3/7, nếu học sinh muốn điều chỉnh NV đã trúng tuyển, có thể liên hệ với trường để huỷ nhập học trước khi xác nhận nhập học ở NV khác.

Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 13.000 thí sinh

Ngày 13/6, Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 13.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022. Tất cả thí sinh đến điểm lấy mẫu xét nghiệm được đo thân nhiệt, sát khuẩn, giãn cách... Trước đó, ngày 12/6, thành phố cũng lấy mẫu xét nghiệm cho gần 3.000 người tham gia phục vụ công tác thi tuyển sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra từ 15-17/6 tại 32 điểm thi (31 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng dành cho thí sinh diện F1, F2). Riêng thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn được bố trí tại 2 điểm. Mỗi phòng thi gồm 24 thí sinh, mỗi thí sinh ngồi 1 bàn.

THANH TRẦN

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.