Lời khai của đối tượng nổ súng vào quán cà phê ở Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
Đ.T.Q. bị bắt giữ sau khi nổ súng vào quán cà phê khiến 2 người bị thương. (Ảnh: L.P)
Đ.T.Q. bị bắt giữ sau khi nổ súng vào quán cà phê khiến 2 người bị thương. (Ảnh: L.P)
TPO - Tại cơ quan công an, đối tượng Đ.T.Q. (27 tuổi, trú thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã khai nguyên nhân nổ súng vào quán cà phê.

Chiều 13/10, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ Đ.T.Q. (27 tuổi, trú thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Đ.T.Q là đối tượng gây ra vụ nổ súng tại quán cà phê ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, khiến 2 người bị thương.

“Tại cơ quan điều tra, bước đầu Q. khai nhận muốn bắn một thanh niên vì người này chọc ghẹo bạn gái của Q. Thời điểm xảy ra vụ nổ súng, người này đang ngồi trong quán cà phê. Tuy nhiên, hai nạn nhân dính đạn lại là những người không liên can. Hiện tại sức khỏe 2 nạn nhân đã ổn định”, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.

Lời khai của đối tượng nổ súng vào quán cà phê ở Quảng Ngãi ảnh 1
Lời khai của đối tượng nổ súng vào quán cà phê ở Quảng Ngãi ảnh 2

Một số tang vật. Ảnh: (LP)

Công an đã thu giữ tang vật vụ án là một khẩu súng, hiện đang giám định chủng loại. Tuy nhiên, theo nhận dạng ban đầu, khẩu súng gây án có thể là loại súng Rulo bắn đạn chì.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 13/10, đối tượng Đ.T.Q. (27 tuổi, trú thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận) đón xe taxi đến trước quán cà phê Kim Băng (thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận).

Khi xe dừng, Q. rút súng, thò tay ra cửa bắn 3 phát vào trong quán cà phê khiến 2 người bị trúng đạn. Hai nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.

Sau khi gây án, Q. nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, đối tượng bị các trinh sát Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bình Sơn bắt giữ cùng tang vật.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.