Lời khai của đối tượng bịt mặt xông vào nhà khống chế bé gái 6 tuổi

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng
Công an thành phố Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trương Công Anh (SN 1994, ở Quảng Xá 1, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thành phố Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trương Công Anh để điều tra, làm rõ hành vi bắt cóc cháu bé 6 tuổi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 19h45 ngày 27/10, Trương Công Anh đã đột nhập vào gia đình ông Nguyễn Văn Định (64 tuổi, ở số nhà 265A, Quang Trung 1, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) để trộm cắp tài sản.

Sau khi quan sát, thấy cháu Nguyễn Thị Minh Ngọc (6 tuổi) là con gái chủ nhà đang ngồi học ở tầng 2, Trương Công Anh đã khống chế và đưa cháu Ngọc lên phòng ngủ của bố mẹ ở tầng 3.

Tại đây, đối tượng dùng dao khống chế, dí vào cổ cháu Ngọc sau đó yêu cầu vợ chồng ông Định phải đưa tiền thì mới thả cháu Ngọc ra. Để bảo toàn tính mạng cho con gái, ông Định và vợ đã ném về phía Trương Công Anh một cọc tiền.

Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở khi dùng chân lấy cọc tiền, ông Định đã xông tới tấn công, tước lấy con dao và ném qua cửa sổ. Đồng thời, cháu Ngọc thoát ra ngoài tri hô hàng xóm đến trợ giúp bắt giữ đối tượng giao cho Công an thành phố Thanh Hóa.

Ngay tại hiện trường, lực lượng Công an thu được một con dao nhọn dài 30 cm, một cọc tiền với số lượng 13,2 triệu đồng.

Lời khai của đối tượng bịt mặt xông vào nhà khống chế bé gái 6 tuổi ảnh 1

Tang vật vụ án.

Theo lời khai ban đầu của Trương Công Anh tại cơ quan Công an, do ham mê điện tử và lô đề, cờ bạc nên đã nợ một số tiền lớn. Tối 27/10, Trương Công Anh mang theo một con dao Thái Lan đi bộ trên phố Quang Trung 1, phường Đông Vệ để thấy ai sơ hở thì trộm cắp tài sản.

Khi đi đến khu vực số nhà nêu trên, Anh phát hiện thấy gia đình ông Định không khóa cửa ngoài nên đối tượng liền đột nhập vào bên trong với ý định trộm cướp tài sản.

Hiện vụ việc được cơ quan Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG