Lợi dụng xe ‘luồng xanh’ cho 4 người qua chốt kiểm dịch vào Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
4 người không có giấy tờ cần thiết đi trên xe vào Hà Nội.
4 người không có giấy tờ cần thiết đi trên xe vào Hà Nội.
TPO - Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Hà Nội phát hiện chiếc xe ô tô trên ‘luồng xanh’ chở theo 4 người không có giấy tờ cần thiết, với ý định vượt chốt.

Cụ thể, khoảng 18h15 ngày 9/8 trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch số 17 thuộc địa phận xã Thái Hòa (huyện Ba Vì, Hà Nội), tổ công tác đã dừng kiểm tra ô tô BKS 29H – 435.XX di chuyển theo hướng về Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra lái xe đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ yêu cầu, phương tiện cũng đã được dán giấy ưu tiên hoạt động trên ‘luồng xanh’.

Khi kiểm tra chiếc xe phát hiện hàng ghế sau có 4 người đàn ông. Họ không xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 và hộ khẩu Hà Nội.

Lợi dụng xe ‘luồng xanh’ cho 4 người qua chốt kiểm dịch vào Hà Nội ảnh 1

Quá trình kiểm tra lực lượng tại chốt phát hiện chiếc ô tô chở theo 4 người phía sau.

Bước đầu, lái xe là Đ.Đ.P trú tại Chương Mỹ Hà Nội cho biết, nhận chở số người trên vì đã được một người quen nhờ. Tổ công tác đã tiến hành bàn giao người và phương tiện về công an xã Thái Hòa, Ba Vì để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Với hành vi vi phạm của nam tài xế có thể bị xử phạt lên tới 40 triệu đồng.

Trong thời gian Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội lần 2 đã xuất hiện tình trạng một số lái xe dùng chiêu trò để đưa người từ tỉnh ngoài qua các chốt kiểm soát dịch vào thành phố.

Giám đốc Công an TP Hà Nội, lãnh đạo Phòng CSGT đã yêu cầu tất cả các chốt kiểm soát dịch tăng cường giám sát và kiểm tra chặt chẽ các phương tiện lưu thông để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch.

MỚI - NÓNG