Chưa có giấy xét nghiệm COVID-19, phụ xe trốn trong thùng xe tải để vượt chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát giao thông phát hiện phụ xe trốn trong thùng ô tô tải để vượt chốt
Cảnh sát giao thông phát hiện phụ xe trốn trong thùng ô tô tải để vượt chốt
TPO - Lực lượng chức năng tại chốt số 1 đèo Chuối thuộc huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng đã kịp thời phát hiện tài xế xe tải cho người trốn trong thùng để vượt chốt.

Ngày 9/7, cơ quan chức năng huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đang củng cố hồ sơ, thủ tục để xử lý tài xế và phụ xe tải vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 8/7, tài xế Cao Tiến Bình (28 tuổi, trú thị xã Thuận An, Bình Dương) điều khiển xe tải biển số 61C-414.85 vận chuyển hàng hóa từ Bình Dương lên Lâm Đồng. Tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở đèo Chuối, tài xế dừng xe, thực hiện các quy định, biện pháp phòng chống dịch bắt buộc.

Chưa có giấy xét nghiệm COVID-19, phụ xe trốn trong thùng xe tải để vượt chốt kiểm dịch ảnh 1

Tài xế Cao Tiến Bình

Bình khai báo y tế và xuất trình phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 cho lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch và khai báo một mình điều khiển xe từ Bình Dương lên Lâm Đồng.

Nghi vấn có chuyện bất thường, lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại chốt đèo Chuối yêu cầu tài xế mở thùng xe tải, phát hiện có người trốn trong đó. Người này khai tên Nguyễn Anh Tiệp (29 tuổi, ngụ thị xã Thuận An) là phụ xe tải do tài xế Bình điều khiển. Vì Tiệp chưa có phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nên trốn vào thùng xe để qua mặt lực lượng chức năng tại chốt đèo Chuối.

Chưa có giấy xét nghiệm COVID-19, phụ xe trốn trong thùng xe tải để vượt chốt kiểm dịch ảnh 2

Phụ xe Nguyễn Anh Tiệp (áo thun xanh) bị phát hiện trốn trong thùng xe tải hòng vượt chốt kiểm dịch

Lực lượng trực chốt đèo Chuối đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện; đồng thời, tiến hành các biện pháp y tế đối với tài xế và phụ xe theo quy định để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.