Lời cảm ơn

Lời cảm ơn
TP - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 có chủ đề Phụ nữ Việt Nam, nghìn năm hương sắc. Ở vào dấu mốc của thời điểm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, chủ đề này là để nhắc nhớ, để trân quý và tự hào về vẻ đẹp và những gì thuộc về con người Việt Nam đã lưu giữ qua hàng nghìn năm.

Ở cuộc thi này, Ban tổ chức mong muốn một vẻ đẹp gắn với nhân cách và sự bền vững của hình ảnh hoa hậu. Gắn ngôi vị với trách nhiệm xã hội, để hương và sắc ngày càng nhiều hơn trong cuộc sống.

Cuộc thi đã kết thúc tốt đẹp. Đêm đăng quang với khoảng mười ba nghìn người tham dự trực tiếp tại Tuần Châu, Quảng Ninh. Đây là một sự kiện văn hóa lớn, đáp ứng được lòng mong đợi của đông đảo người dân quan tâm.

Ban Biên tập báo Tiền Phong, Ban tổ chức cuộc thi trân trọng cảm ơn Ban chỉ đạo quốc gia: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Bộ Thông tin - Truyền thông.

Trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và đối tác Tập đoàn Tuần Châu cùng tham gia tổ chức vòng chung kết thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn Công ty cổ phần Tập đoàn MV đã nỗ lực sáng tạo để đêm đăng quang thực sự là một đêm huy hoàng, đầy ấn tượng.

Trân trọng cảm ơn đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã chuyển tải đầy đủ nội dung và thông điệp cuộc thi. Cảm ơn các nhà tài trợ với nhiều hình thức tài trợ khác nhau.

Ban Tổ chức bày tỏ lòng tri ân đến quý vị, quý cơ quan đã chia sẻ nhân lực, tài lực cho sự kiện - cuộc thi nhiều ý nghĩa này.

Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn bạn đọc quý mến đã quan tâm theo dõi, động viên và cổ vũ.

Đoàn Công Huynh
Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi HHVN 2010

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.