Lốc hơn 10 phút cuốn bay gần 4 tỷ đồng

Trận lốc dữ đã làm 320 nhà dân bị tốc mái, hàng nghìn cây ăn quả, cây lâm nghiệp và hơn 150ha lúa đông xuân làm đòng bị đổ rạp.
Trận lốc dữ đã làm 320 nhà dân bị tốc mái, hàng nghìn cây ăn quả, cây lâm nghiệp và hơn 150ha lúa đông xuân làm đòng bị đổ rạp.
TP - Ngày 18/4, Văn phòng UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, trận lốc lớn quét nhanh qua địa bàn xã Phong Hiền đã gây thiệt hại gần 4 tỷ đồng.

Theo ông Trương Diên Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Phong Hiền, mặc dù chỉ diễn ra trong hơn 10 phút vào tối 17/4, nhưng trận lốc dữ đã làm 320 nhà dân bị tốc mái, hàng nghìn cây ăn quả, cây lâm nghiệp và hơn 150ha lúa đông xuân làm đòng bị đổ rạp. Gió lốc còn kéo bay xa hàng chục mét hệ thống mái che bằng tôn của 6 phòng học Trường THCS Phong Hiền.

* Tại Thanh Hóa, trận giông lốc kèm theo mưa đá xảy ra trong đêm 17/4 tại các xã Quang Hiến, Giao An, Trí Nang, Đồng Lương và thị trấn Lang Chánh của huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) gây thiệt hại ước tính khoảng 3,5 tỷ đồng.

Theo thống kê, có 4 ngôi nhà sập hoàn toàn, hơn 30 căn nhà và 2 khu nhà xưởng bị tốc mái, siêu vẹo; hơn 50 ha cây hoa màu và cây lâm nghiệp bị gãy đổ, hư hại… Trong ngày 18/4, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng ngành chức năng đã có mặt tại huyện Lang Chánh chỉ đạo khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".