Loạt công trình đào hố sâu, cọc thép trồi lên đe dọa người dân ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thi công đường giữa khu phố đông dân cư sinh sống nhưng công trình không có rào chắn, biển báo khiến các hố sâu, cọc bê tông, cốt thép trồi lên như “đặt bẫy” người dân, gây mất an toàn giao thông.

Những ngày qua, người dân tại khu phố 3 (phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) bức xúc phản ánh đến các ngành chức năng địa phương và báo chí về việc công trình thi công đường gây nguy hiểm, đe dọa tính mạng con người.

Theo đó, tại các tuyến đường D1, D2, D3 và X1 đang thi công nâng cấp, công trình thoát nước nhưng không được rào chắn, không lắp đặt đèn báo hiệu. Công trình thi công mất an toàn, nhất là vào ban đêm khi người dân và các phương tiện lưu thông khó quan sát.

Ghi nhận cho thấy, tại các tuyến đường nói trên, đơn vị thi công đào hố sâu, có điểm gần 2m, có cọc bê tông, sắt nhọn trồi lên như đang “đặt bẫy” người dân.

Loạt công trình đào hố sâu, cọc thép trồi lên đe dọa người dân ở Bình Dương ảnh 1

“Con đường đang thi công mà cứ như “đặt bẫy” người dân vậy, khiến người dân nơi đây rất bức xúc. Chúng tôi đã phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục”, anh Trần Dương (ngụ khu phố 3, phường An Phú, thành phố Thuận An) ngao ngán.

Loạt công trình đào hố sâu, cọc thép trồi lên đe dọa người dân ở Bình Dương ảnh 2

Ngoài hố sâu không rào chắn, người dân nơi đây bức xúc vì nhà thầu thi công ẩu, để đất tràn ra giữa đường gây khó khăn và mất an toàn cho các phương tiện lưu thông. “Đất tràn ra đường thành đống nên mỗi khi mưa xuống, đường trở nên lầy lội. Tôi năm nay 60 tuổi nhưng lần đầu chứng kiến cảnh thi công ẩu như vậy", ông Nguyễn Văn Thắng (ngụ trên đường D2, phường An Phú, thành phố Thuận An) cho hay.

Loạt công trình đào hố sâu, cọc thép trồi lên đe dọa người dân ở Bình Dương ảnh 3

Tuyến đường X1, D1 do Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ thương mại Dũng Tuyết trúng thầu, thời gian thi công là 150 ngày. Tuyến đường D2, N1, N5 do Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Anh Tuấn trúng thầu; thời gian thi công là 120 ngày. Tuyến D3, N6 do Công ty Cổ phần Công nghệ xây dựng Solar Cons trúng thầu, thi công với thời gian là 120 ngày.

Loạt công trình đào hố sâu, cọc thép trồi lên đe dọa người dân ở Bình Dương ảnh 4

Các đơn vị trúng thầu vừa khởi công công trình nhưng đã gây tình trạng mất an toàn khiến người dân địa phương bức xúc.

Loạt công trình đào hố sâu, cọc thép trồi lên đe dọa người dân ở Bình Dương ảnh 5

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Thuận An, cho biết từ nguồn vốn đầu tư công năm 2021-2025, địa phương đã giải ngân hơn 29 tỷ đồng để làm lại hệ thống ống cống, vỉa hè trên 7 trục đường với chiều dài 1.653m. 7 tuyến đường được đầu tư xây dựng, gồm: Đường X1, D1, D2, D3, N1, N5, N6. Công trình do Phòng Quản lý đô thị TP Thuận An làm chủ đầu tư, ký hợp đồng với 3 công ty xây dựng kể trên để thi công.

Loạt công trình đào hố sâu, cọc thép trồi lên đe dọa người dân ở Bình Dương ảnh 6

Theo lãnh đạo phòng Quản lý đô thị TP.Thuận An, đơn vị này đã tiếp nhận văn bản kiến nghị của phường An Phú về việc chấn chỉnh đối với các đơn vị thi công mà người dân và báo chí phản ánh. Hiện nay, đơn vị này đang tham mưu cho chính quyền TP Thuận An đưa ra mức xử lý thích hợp đối với các đơn vị thi công không đảm bảo an toàn.

Loạt công trình đào hố sâu, cọc thép trồi lên đe dọa người dân ở Bình Dương ảnh 7

Trong khi đó, Chủ tịch UBND phường An Phú Phan Thái Sơn cho biết, chính quyền sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân đã có văn bản gửi đến các ngành chức năng để có biện pháp xử lý. Theo ông Sơn, phường không có thẩm quyền xử lý đơn vị thi công bởi công trình này do Phòng Quản lý đô thị TP Thuận An làm chủ đầu tư. Tuy vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân, phường An Phú đã nhắc nhở đơn vị thi công có biện pháp khắc phục sớm.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.