Loạn đả dưới chân núi, một thanh niên bị chém chết

Chiều 26/7, dưới chân núi Bà Rá, thị xã Phước Long, hai nhóm đối tượng đã dùng mã tấu và bom xăng tự chế đánh nhau. Trong vụ ẩu đả, một thanh niên bị chém chết tại chỗ, một số bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 26/7, đối tượng tên Hiệp (33 tuổi), trú phường Thác Mơ (TX. Phước Long) cùng hai “chiến hữu” vào uống cà phê trên đường ĐT741, đoạn thuộc phường Thác Mơ. Tại đây, nhóm của Hiệp đã gây gổ với nhóm “Bảy khùng”, dẫn tới xô xát. Sau đó, nhóm của Hiệp bỏ về.

Khoảng 14h, Hiệp cùng 5 “chiến hữu” đến gặp nhóm “Bảy khùng” để nói chuyện. Nhưng khi tới nơi, họ bị nhóm “Bảy khùng” (gồm hơn 15 người) dùng mã tấu và bom xăng tự chế tấn công. Nhóm của Hiệp bỏ chạy nhưng không kịp. Hiệp bị chém gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Nhiều đối tượng tham gia vụ ẩu đả cũng bị thương, trong đó có trường hợp bị thương rất nặng. 

Theo M.Đ
Theo Báo Bình Phước
MỚI - NÓNG