9X điên loạn chém chết người vì bị truy đuổi

Với dáng người nhỏ thó, không ai ngờ Thái là kẻ chém chết một người và làm bị thương nhiều người và một trong hai con dao mà Thái dùng để gây án
Với dáng người nhỏ thó, không ai ngờ Thái là kẻ chém chết một người và làm bị thương nhiều người và một trong hai con dao mà Thái dùng để gây án
Bị đánh hội đồng, kêu cứu không ai giúp Huỳnh Văn Thái quay sang lấy dao điên loạn chém liên tiếp vào nhóm người đang truy đuổi. Hậu quả, một thanh niên bị chém chết tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Sáng 23/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Thái (SN 1996, ngụ xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi chém chết người sau khi bị truy đánh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 21/7, Thái và anh trai là Huỳnh Văn Thông (SN 1992) đến dự đám cưới một người bạn tại xã Đông Thắng rồi nảy sinh mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Văn Khương (SN 1993) nên bị nhóm Khương rượt đánh.

9X điên loạn chém chết người vì bị truy đuổi ảnh 1

Ông Mai Hoàng đang kể lại việc mình bị chém vào cổ.

Đáp trả, Thái đã dùng dao chém điên loạn vào nhóm của Khương để giải vây. Hậu quả, Khương bị chém chết tại chỗ, Lê Hoàng Nam (SN 1993), Đỗ Duy Phương (SN 1993) và Trần Văn Nô (1980, anh rể của Khương) bị thương. Gây án xong, Thái chạy đến nhà cô ruột của mình lẩn trốn.

Đến trưa 22/7, Thái được cô ruột đưa đến Công an huyện Cờ Đỏ để đầu thú.

Ông Mai Hoàng, phó trưởng ấp Thới Hiệp 2, cho biết mình cũng là nạn nhân bị Thái chém nhầm. “Khi đang ngồi uống cà phê thì tôi nghe tiếng la của Nam. Tưởng bọn nhỏ xô xát nhau nên tôi ra can ngăn. Không ngờ, một người lạ mặt đã chém vào cổ tôi. Rất may vết chém không sâu nên tôi liền vội chạy đến trạm xá khâu lại”.

Cũng theo ông Hoàng, Phương đang chuẩn bị lên đường nhập ngũ thì xảy ra sự việc.

Tại cơ quan công an, Thái cho biết sau khi xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Khương được cha mẹ của mình đến can ngăn. Tuy nhiên, trên đường trở về nhà tiếp tục bị nhóm của Khương truy đuổi khiến 2 anh em chia ra 2 hướng để trốn chạy. Khi chạy đến một quán cà phê ven lộ, Thái kêu cứu nhưng chẳng ai trả lời.

Đến lúc quay trở ra hướng chạy của Thông, thấy nhóm của Khương đang đánh anh mình, Thái chạy vào tiếp tục kêu cứu nhà một người dân gần đó nhưng không ai giúp. Quay sang thấy một số dao đang treo trên vách nên Thái lấy 2 con dao chém liên tiếp vào những người đang vây đánh Thông.

Trước khi bỏ trốn, Thái tiếp tục bị người trong nhóm của Khương đánh rớt xuống ruộng cùng 2 con dao.

Theo C.Tuấn

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.