Lỡ dịp du xuân, du khách đón đầu kỳ nghỉ hè

0:00 / 0:00
0:00
Để không “săn” hụt vé máy bay như kỳ nghỉ Tết, ngay từ bây giờ, nhiều du khách đã lên kế hoạch sớm cho dịp hè sắp tới, tận dụng những đợt khuyến mãi lớn của các hãng hàng không.

Du lịch cả nước phục hồi

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, dịp Tết nguyên đán vừa qua, các tỉnh thành trên cả nước đã đón khoảng 6,1 triệu lượt khách du lịch nội địa, trong đó có khoảng 3,2 triệu lượt khách nghỉ qua đêm. Nhiều điểm du lịch ghi nhận sự bùng nổ, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách như Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc...

Theo kế hoạch, từ ngày 15/3, hoạt động du lịch nội địa và quốc tế sẽ được mở cửa trở lại bình thường như trước dịch. Dự báo ngành du lịch sẽ phục hồi mạnh mẽ trong giai đoạn tới, nhất là cao điểm hè.

Nhằm đón đầu kỳ nghỉ tới, nhiều địa phương đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị lữ hành, các hãng hàng không để chuẩn bị phương án kích cầu du lịch.

Lỡ dịp du xuân, du khách đón đầu kỳ nghỉ hè ảnh 1

Nhằm tránh việc "cháy" vé trong kỳ nghỉ hè, nhiều hành khách đã mua vé sớm tại phòng vé Vietjet (ảnh: Đoàn Khánh)

Quảng Ninh là một trong những điểm đến được kỳ vọng sẽ làm nên kỳ tích vào mùa hè này cùng vịnh Hạ Long, Cửa Ông và công trình tâm linh Yên Tử. Nghệ An tổ chức hội thảo chủ để “Du lịch Việt Nam: Phục hồi và phát triển”, hướng đến vị thế một trung tâm du lịch khu vực Bắc Trung Bộ với cả biển, đồi núi, khám phá lịch sử và du lịch tâm linh.

Nối liền dọc miền Trung, bộ ba điểm đến Huế, Đà Nẵng, Hội An từ sau tết đến hè là thời điểm thích hợp nhất để ghé thăm. Đây cũng là những thành phố lớn được tập trung phát triển du lịch và kết nối hàng không nhộn nhịp, thu hút lượng rất lớn du khách thập phương.

Tây Nam Bộ nổi tiếng với các hình thức du lịch sinh thái, miệt vườn, sông nước, lắng nghe đàn ca tài tử và thưởng thức ẩm thực. Tây Ninh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau... đã kiểm soát tốt dịch bệnh, bắt đầu ghi nhận các tín hiệu tích cực trong phục hồi du lịch và kinh tế địa phương.

Lỡ dịp du xuân, du khách đón đầu kỳ nghỉ hè ảnh 2

Hoạt động du lịch mở cửa lại bình thường, hành khách đi lại bằng đường hàng không đã tăng cao (ảnh: Đức Minh)

Trong khi đó, “thiên đường” biển Phú Quốc và Đà Lạt mộng mơ chắc chắn vẫn sẽ là hai trong số những điểm đến hấp dẫn nhất vào dịp hè này.

Bên cạnh những sản phẩm du lịch mới được các địa phương cung cấp, các công ty lữ hành, hệ thống khách sạn, resort cũng đã tung ra nhiều chương trình giảm giá để thu hút du khách. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu khách sạn và vé máy bay cho kỳ nghỉ hè tới “cháy” từ sớm.

“Săn” vé rẻ từ sớm

Mua hụt vé máy bay cho gia đình đi Phú Quốc trong dịp tết vừa rồi, chị Cao Ngọc Vân (Ba Đình, Hà Nội) vẫn chưa hết nuối tiếc. “Gia đình tôi dự định mùng 2 Tết sẽ du lịch Phú Quốc. Do chần chừ nên khi quyết định thì vé máy bay đã hết. Tôi không ngờ là dịp tết vừa rồi mọi người đi du lịch đông đến vậy. Rút kinh nghiệm, lần này, tôi đã lên sớm kế hoạch và mua được vé Vietjet cho cả nhà đi Phú Quốc vào hè tới với giá khứ hồi chưa đến 1,5 triệu đồng/vé”, chị Vân nói.

Anh Lê Tấn Được (Ninh Kiều, Cần Thơ) phải hoãn lại tuần trăng mật tại Đà Lạt vì hết vé trong dịp tết Nguyên Đán. Anh Được chia sẻ: “Vợ chồng tôi cưới cuối năm ngoái, sau đó lên kế hoạch du lịch trong dịp Tết. Nhưng vì cả hai vợ chồng phải sắp xếp một số công việc nên khi bắt đầu tìm mua vé máy bay thì không còn vé nữa”. Anh Được cho biết ít khi được tận hưởng không khí lạnh nên đợt hè tới nhất định phải đi Đà Lạt. “Tôi mới tìm kiếm trên mạng thì thấy vé Vietjet vẫn rẻ nhất trong số các hãng hàng không. Hiện tôi đang chốt ngày rồi đặt đồng thời cả vé máy bay và khách sạn”, anh Được thông tin.

Có nhiều kinh nghiệm trong việc mua vé sớm, Trần Hà Anh, sinh viên ở Hà Nội, cho hay cô cùng nhóm bạn thường mua vé ngay từ sau tết để có vé rẻ du lịch trong mùa hè. “Mua vé sớm giúp chúng tôi luôn có vé rẻ và chủ động về kế hoạch chuyến đi. Nhiều người cứ nghĩ vé lúc nào cũng có sẵn, đợi sát ngày mới mua nên nhiều khi không còn vé hoặc phải mua vé giá cao”, Hà Anh chia sẻ.

Theo kết quả cuộc khảo sát nhu cầu và xu hướng khách du lịch thời Covid-19 do Hội đồng Tư vấn du lịch thực hiện, đi du lịch bằng máy bay và xe riêng là ưu tiên với 65% du khách. Trong đó, du khách trẻ tuổi và lớn tuổi vẫn có xu hướng lựa chọn đi máy bay.

Còn theo dữ liệu từ hãng đặt phòng khách sạn và vé máy bay trực tuyến Skyscanner, lượng khách quốc tế đặt vé bay đến các nước ASEAN gồm Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Indonesia, Singapore đã tăng vọt trong tháng 1/2022.

Với việc mở cửa hoàn toàn du lịch nội địa và quốc tế từ 15/3 tới, du lịch bằng đường hàng không chắc chắn sẽ nhộn nhịp hơn rất nhiều. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao từ nay đến kỳ nghỉ hè, đại diện Vietjet cho biết hãng đã sẵn sàng những dịch vụ mới mẻ, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và phối hợp với các công ty lữ hành, các địa phương để đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng với chi phí tốt nhất cho người dân và du khách, khiến cho “ai cũng có thể bay”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.