Lộ diện chủ nhân thứ 2 của giải độc đắc 1,6 tỷ USD

Vợ chồng nhà Smith - chủ nhân sở hữu tấm vé trúng giải độc đắc Powerball ở Florida. (Ảnh: ABC News)
Vợ chồng nhà Smith - chủ nhân sở hữu tấm vé trúng giải độc đắc Powerball ở Florida. (Ảnh: ABC News)
Một cặp vợ chồng ở Florida ngày 17/2 đã tuyên bố sở hữu tấm vé trúng giải xổ số độc đắc Powerball trị giá 1,58 tỷ USD. Như vậy, đây sẽ là chủ nhân thứ 2 chia sẻ giải độc đắc này.

Theo hãng tin ABC News, cặp vợ chồng ở Florida này là David Kaltschmidt và Maureen Smith. Cặp vợ chồng này tuyên bố sẽ lĩnh giải một lần với khoản tiền là 328 triệu USD trước thuế.

Bà Smith cho biết, họ mua tấm vé trúng giải này ở cửa hàng tạp hóa Publix ở Melbourne. Vợ chồng bà cho biết thêm, họ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định công bố việc sở hữu tấm vé trúng giải này, thậm chí còn không nói cho những người họ hàng thân thích biết cho đến tận tuần này mặc dù họ biết đã trúng giải ngay sáng hôm sau khi kết quả được công bố.

Chia sẻ về dự định chi tiêu số tiền trúng giải, ông Kaltschmidt nói ông dự định sẽ nghỉ hưu sau 34 năm làm kỹ sư chế tạo. Ông cũng muốn mua một chiếc xe tải mới bởi chiếc hiện tại đã hư hại nhiều. Còn bà Smith nói rằng: “Tất nhiên, chúng tôi sẽ dành dụm để chăm sóc cho gia đình”, tuy nhiên bà không tiết lộ vợ chồng bà có mấy người con.

Trước đó, hồi tháng 1, công ty xổ số Powerball công bố có 3 tấm vé trúng giải độc đắc đã được bán ra ở 3 bang là Tennessee, Florida và California. Do đó, mỗi người trúng giải sẽ chia nhau giải độc đắc, với mỗi phần thưởng trị giá gần 528 triệu USD (nếu nhận giải từng lần trong vòng 29 năm) chưa trừ các khoản thuế phải đóng.

Chủ nhân đầu tiên lộ diện là vợ chồng John và Lisa Robinson ở bang Tennessee. Họ cũng lựa chọn phương án lĩnh giải một lần trị giá 328 triệu USD trước thuế. Chủ nhân giải ở California vẫn chưa được công bố.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG