Lở đất chôn vùi 40 người Trung Quốc

Lở đất chôn vùi 40 người Trung Quốc
TP - Mưa lớn kéo dài gây lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua ở tỉnh Tứ Xuyên thuộc miền tây Trung Quốc đã làm lở đất chôn vùi 40 người, phá hủy đài tưởng niệm trận động đất ở nơi này hồi năm 2008.

> Mưa lớn kỉ lục ở Canada, mất điện, tê liệt giao thông

Mưa lớn kéo dài đã gây lụt nặng nề ở Tứ Xuyên

Xinhua cho biết, hiện chưa có tin tức gì về cơ may sống sót của 30-40 người đang bị chôn vùi dưới đống bùn đất ở thành phố Dujiangyan, dù các nhân viên cứu hộ sử dụng cả chó đánh hơi tìm dấu vết người còn sống tại khu vực đất lở.

Tại quận Beichuan, lũ lụt phá hủy nhiều tòa nhà, làm sập cả nhà triển lãm trong khu tưởng niệm 90.000 người chết và mất tích do thảm họa động đất ở Tứ Xuyên cách đây 5 năm. Nước lũ cũng làm đổ sập một cây cầu được xây dựng cách đây 50 năm tại quận lân cận khiến 6 ô tô đang chạy trên cầu rơi xuống sông, kéo theo 12 người mất tích.

Kể từ hôm 7/7, mưa lớn kéo dài đã gây lụt nặng nề ở Tứ Xuyên, ảnh hưởng cuộc sống của 360.000 người, phá hủy 300 ngôi nhà, buộc ít nhất 6.100 người phải sơ tán.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.