Liverpool chính thức vô địch Ngoại hạng Anh, thiết lập kỷ lục khủng

Liverpool trở lại ngôi vương nước Anh sau 30 năm chờ đợi.
Liverpool trở lại ngôi vương nước Anh sau 30 năm chờ đợi.
TPO - Sau khi Man City gục ngã trên sân Chelsea, Liverpool đã chính thức giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này trước 7 vòng đấu.

Trong trận đấu muộn thuộc vòng 31 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay, Man City đã thất bại 1-2 trên sân Chelsea. Ở trận này, HLV Pep Guardiola không có tiền đạo sau khi Sergio Aguero chấn thương. Dù cầm bóng nhiều hơn hẳn, nhưng Man City không thể tạo ra sức ép về phía khung thành Chelsea. Ngược lại, khung thành họ liên tục bị đối thủ bắn phá và kết quả 2-1 nghiêng về Chelsea phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân.

Với kết quả này, Man City đã kém Liverpool 23 điểm trong khi Ngoại hạng Anh mùa này chỉ còn lại 7 vòng đấu. Điều đó có nghĩa Man City không thể đuổi kịp Liverpool cho dù họ toàn thắng 7 trận còn lại và đối thủ toàn thua. Như vậy, sau 30 năm dài chờ đợi, Liverpool đã một lần nữa giành chức vô địch quốc gia Anh. Đây cũng là chiếc cúp Ngoại hạng Anh đầu tiên mà họ giành được.

Không chỉ lên ngôi, Liverpool còn phá sâu kỷ lục, trở thành CLB vô địch sớm nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Jurgen Klopp chính thức đăng quang trước 7 vòng đấu. Kỷ lục cũ thuộc về Man City (2017-18) và Man Utd (2000-01), 2 đội bóng thành Manchester đều vô địch sớm 5 vòng đấu.

Tính tổng cộng, đây là chức vô địch nước Anh thứ 19 mà Liverpool đoạt được, giúp họ tiến gần đến kỷ lục do Man Utd nắm giữ (20). Cách đây 30 năm, Liverpool từng bỏ xa Man Utd đến 9 danh hiệu, nhưng họ đã để đối thủ bắt kịp và vượt qua.

Trên hành trình trở lại ngôi vương bóng đá Anh, Liverpool đã thiết lập hàng loạt kỷ lục khủng, bao gồm mạch 18 trận thắng liên tiếp, 44 trận bất bại. Họ cũng biến Anfield thành “pháo đài” bất khả xâm phạm với 23 trận thắng liên tiếp kéo dài từ mùa trước đến nay. Tính từ đầu mùa, đội bóng của Jurgen Klopp chỉ mất điểm 3 lần (hòa 2, thua 1). Họ đã giành được 86 điểm sau 31 vòng đấu. Nếu giành thêm 15 điểm trong 7 vòng còn lại, Liverpool sẽ vượt qua kỷ lục 100 điểm do Man City tạo ra cách đây 2 năm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.