Lính trinh sát đi không dấu, nấu không khói...

Động tác võ chiến đấu của Trinh sát đặc nhiệm trong bài “Tổng hợp 1 đánh 3 có trang bị nâng cao”
Động tác võ chiến đấu của Trinh sát đặc nhiệm trong bài “Tổng hợp 1 đánh 3 có trang bị nâng cao”
TP - “Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”, thoắt ẩn, thoắt hiện, tinh thông võ nghệ, chỉ với đôi chân trần cũng dễ dàng vượt qua hàng rào thép gai, tường cao, vực sâu, dũng cảm trong chiến đấu, gan dạ giữa thời bình…

Đó là hình ảnh về người chiến sĩ trinh sát Tiểu đoàn 31 (Bộ Tham mưu, Quân khu 1).

Sau đại thắng mùa xuân 1975, trước những diễn biến mau lẹ của tình hình nhất là trên tuyến biên giới phía Bắc, đến năm 1977 đã xảy ra một số vụ kích động người Hoa gây bạo loạn ở một số nơi trên địa bàn Quân khu; các hiện tượng xâm canh, xâm cư, lấn chiếm đất đai xảy ra, gây mất ổn định an ninh chính trị…

Trước những diễn biến đó Bộ Tư lệnh Quân khu 1 quyết định thành lập Tiểu đoàn Trinh sát 31, tổ chức 2 đại đội trinh sát bộ binh, 1 đại đội trinh sát kỹ thuật, 1 đại đội huấn luyện tiểu đội trưởng và 1 trung đội thông tin, để nắm tình hình trong địa bàn và nội, ngoại biên, chủ động chuẩn bị địa bàn, chuẩn bị chiến trường hoạt động sẵn sàng cơ động trên toàn dải biên giới phía Bắc do Quân khu đảm nhiệm, đối phó thắng lợi với các hoạt động phá hoại và xâm lược.

Cũng trong dịp này, Bộ Quốc phòng giao Quân khu tuyển 40 trinh sát giàu kinh nghiệm, năng lực tốt, trong đó có 10 sĩ quan sang giúp bạn Lào nắm tình hình bọn phản động có âm mưu gây bạo loạn, cướp chính quyền ở một số nơi, đặc biệt là ở bắc Lào.

Lính trinh sát đi không dấu, nấu không khói... ảnh 1

Cảnh diễn tập phân đội Trinh sát đặc nhiệm tiến công đối tượng khủng bố, giải thoát con tin. Ảnh: Chí Dũng

Trong giai đoạn 1978 – 1979, dấu chân của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31 trải dài trên tuyến biên giới suốt từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Lạng Sơn, Cao Bằng, triển khai 6 đài quan sát và 5 phân đội cơ động. Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, các trinh sát của Tiểu đoàn 31 đã thu được nhiều tin tức có giá trị giúp Bộ Tư lệnh Quân khu có phương án chiến đấu phù hợp, không bị động, bất ngờ.

Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 31 được cấp trên tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó nổi lên là nhiệm vụ: Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên tuyến biên giới Lạng Sơn; Phục vụ các sư đoàn, lữ đoàn diễn tập chiến đấu; Đắp sa bàn chiến dịch phục vụ Bộ Tư lệnh Quân khu 1 diễn tập Chỉ huy – cơ quan 1 bên 2 cấp trên sa bàn; Diễn tập của tiểu đoàn…

Từ năm 1996 đến nay 12 lần đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, hàng trăm lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua’’… đây là những trang sử mới viết tiếp truyền thống “Trung dũng kiên cường, độc lập sáng tạo, bí mật khôn khéo, đoàn kết quyết thắng” mà lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã xây dựng trong gần 40 năm qua.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.