Liên tiếp rơi máy bay chỉ trong vài giờ tại Thụy Sĩ

Ảnh minh họa: Sputnik
Ảnh minh họa: Sputnik
TPO - Một chiếc máy bay nhỏ đã gặp nạn và rơi ở dãy núi Alps của Thụy Sĩ hôm 4/8, chỉ vài giờ sau khi một gia đình 4 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay khác tại bang Nidwalden.

Theo Reuters, cơ quan chức năng địa phương cung cấp rất ít thông tin liên quan đến vụ tai nạn thứ hai.

Tuy nhiên, hãng hàng không JU-AIR cho biết một chiếc Ju-52 của hãng này đã rơi hôm qua, 4/8. Loại máy bay này có thể chở theo 17 hành khách cùng 2 phi công. Dù vậy, vẫn chưa rõ có bao nhiêu người trên máy bay vào thời điểm gặp nạn.

“Hiện chưa có thêm thông tin gì”, JU-AIR tuyên bố.

Trong khi đó, tờ báo địa phương Blick đưa tin toàn bộ các hành khách trên máy bay đã thiệt mạng.

Cảnh sát địa phương cho biết trên Twitter rằng 5 máy bay cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường vụ tai nạn ở phía Tây núi Piz Segnas, bang Graubuenden (Thụy Sĩ).

Không phận nơi xảy ra vụ tai nạn đã bị đóng cửa.

Được biết, hãng hàng không JU-AIR là cơ sở chuyên cung cấp các chuyến bay tham quan, ngắm cảnh với những chiếc máy bay loại Junkers Ju-52.

Trước đó vài giờ, một vụ tai nạn liên quan đến một chiếc máy bay nhỏ đã xảy ra tại hu vực đèo Rengg ở bang Nidwalden (Thụy Sĩ).

Một gia đình 4 người gồm bố mẹ và 2 con nhỏ được xác định đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Nguyên nhân 2 vụ tai nạn hiện đang được điều tra.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.