Liên tiếp bắt các vụ vận chuyển pháo lậu số lượng lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong những ngày cận kề Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình liên tiếp bắt các đối tượng vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn.

Khoảng 2h30 ngày 21/1, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên QL1A đoạn qua địa phận xã Đại Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, Tổ CSGT công an tỉnh Quảng Bình phát hiện xe ô tô con biển kiểm soát 37A-356.35 có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Vừa dừng xe, người ngồi ở vị trí điều khiển liền mở cửa bỏ chạy. Tổ công đã nhanh chóng áp sát khống chế đối tượng còn lại và đồng thời truy đuổi đối tượng bỏ chạy song do trời tối, địa hình phức tạp nên chưa bắt giữ được.

Người ngồi cùng xe khai tên là Lê Công Mạnh (SN 1993, trú tại Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; còn người bỏ chạy là N.X.H. (SN 1984, cùng trú tại Nghi Lộc).

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phương tiện, phát hiện trong cốp xe 100 hộp pháo hoa nổ (loại 36 quả), mang nhãn mác nước ngoài, trọng lượng khoảng 137,1 kg.

Ngoài vụ việc trên, ngày 7/1, Phòng CSGT đã phát hiện 1 vụ vận chuyển pháo trái phép, thu giữ 50 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả, với tổng trọng lượng 70kg.

Được biết, trong thời gian thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Phòng CSGT đã phát hiện 20 vụ vi phạm pháp luật trong đó đáng chú ý là việc vận chuyển hàng quốc cấm như ma túy đá, các loại pháo…

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.