Liên hoan CLB Lý luận trẻ Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn

Các đại biểu tham quan mô hình sinh hoạt đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch của CLB Lý luận trẻ Trường Sĩ quan Chính trị
Các đại biểu tham quan mô hình sinh hoạt đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch của CLB Lý luận trẻ Trường Sĩ quan Chính trị
TPO - Từ quý II năm 2019 đến nay, toàn cụm đã thành lập được 623 Câu lạc bộ Lý luận trẻ với gần 6.700 thành viên từ cơ sở Đoàn đến cấp Đoàn Bộ, Đoàn khối.

Sáng 11/1, tại Trường Sĩ quan Chính trị, Ban thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong Cụm đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn tổ chức khai mạc Liên hoan Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ năm 2020, Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn.

Tham dự liên hoan có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương; Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị - Thiếu tướng Trần Quang Trung; Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn Nguyễn Hải Minh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Cụm đoàn cùng hơn 400 thành viên CLB Lý luận trẻ và cán bộ, ĐVTN…

Phát biểu khai mạc liên hoan, thượng tá Trần Viết Năng (Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội Cụm trưởng Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn) nhấn mạnh: Qua 9 tháng triển khai thành lập, duy trì hoạt động CLB Lý luận trẻ trong Cụm đoàn đã tổ chức chặt chẽ, thiết thực, có hiệu quả, có tính chính trị và tính chiến đấu, tính lý luận cao. Đồng thời thu hút sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của đông đảo cán bộ Đoàn, ĐVTN, đảng viên, giảng viên trẻ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Liên hoan lần này được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các CLB Lý luận trẻ có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; trao đổi về lý luận chính trị và giải pháp nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên Internet và mạng xã hội.

Liên hoan CLB Lý luận trẻ Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn ảnh 1 Các đại biểu về dự liên hoan

Nhằm triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên giai đoạn 2018-2022”, các đơn vị trong Cụm đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn đã triển khai thành lập, nhân rộng mô hình CLB Lý luận trẻ.

Từ quý II, năm 2019 đến nay, toàn cụm đã thành lập được 623 CLB Lý luận trẻ với gần 6.700 thành viên từ cơ sở Đoàn đến cấp Đoàn Bộ, Đoàn khối. Tính đến tháng 12/2019 đã có hơn 230.000 lượt chia sẻ tin, bài, gần 35.000 lượt bình luận, viết và đăng tải các bài đấu tranh phản bác luận điệu của các thế lực thù địch; tổ chức gần 1.500 buổi sinh hoạt lý luận, chính trị tư tưởng…

Với chủ đề “Tuổi trẻ Cụm Đoàn trực thuộc vững bước dưới cờ Đảng”, liên hoan có sự tham gia của đại diện các CLB lý luận trẻ trực thuộc Đoàn khối Cơ quan T.Ư; Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư; Ban Thanh niên Quân đội; Đoàn Thanh niên Bộ Công an…

Liên hoan gồm 3 hoạt động chính: Tham quan, trải nghiệm hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội; thông tin chuyên đề “Tuổi trẻ với nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tọa đàm chủ đề “Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng”.

Liên hoan CLB Lý luận trẻ Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn ảnh 2 Ảnh: PV
Liên hoan CLB Lý luận trẻ Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn ảnh 3 Liên hoan lần này được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các CLB Lý luận trẻ có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.