Liên đoàn bóng chuyền sắp có Chủ tịch mới

Bóng chuyền nữ được mệnh danh là môn thể thao nữ hoàng với các cô gái "chân dài" luôn hấp dẫn người xem.
Bóng chuyền nữ được mệnh danh là môn thể thao nữ hoàng với các cô gái "chân dài" luôn hấp dẫn người xem.
TPO - Ngày 26/2, thông tin của Tiền Phong cho biết Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã có ứng viên thay vị trí Chủ tịch của ông Lê Văn Thành.    

Sau nhiều lần thất bại, ông Lê Văn Thành hồi tháng 12/2020 đã bất ngờ trúng cử vị trí Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Có vị trí mới, ông Lê Văn Thành đã quyết định rút khỏi ghế Chủ tịch VFV.

Thời gian qua, Tổng cục TDTT và VFV đã xúc tiến việc tìm người thay thế vị trí ông Lê Văn Thành để lại. Thông tin của Tiền Phong hôm nay cho biết, ứng viên mới được lựa chọn là ông Hoàng Ngọc Huấn, TGĐ VTVCab.

Nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết, nếu không có gì bất ngờ đại hội VFV có thể được tổ chức trong tháng 4/2021 tới. “Do dịch COVID-19 nên thời gian quan công tác chuẩn bị cho đại hội Liên đoàn bóng chuyền cũng bị ảnh hưởng. Nếu đúng kế hoạch, tháng 4 tới đại hội có thể diễn ra”-nguồn tin của Tiền Phong cho biết.

Liên đoàn bóng chuyền sắp có Chủ tịch mới ảnh 1 Ông Lê Văn Thành sau khi đắc cử ghế Phó chủ tịch tài chính VFF đã rút lui khỏi ghế Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV). 

Bóng chuyền Việt Nam các năm qua bị đánh giá có nhiều thời điểm sa sút, bộ máy VFV lục đục, để xảy ra nhiều sự cố đáng tiếc. Điển hình như năm 2017, chỉ ít tháng trước thềm SEA Games 29 (Malaysia), VFV để chuyên gia Nhật Bản, Hidehiro Irisawa bất ngờ bỏ về nước. Năm đó, bóng chuyền nữ Việt Nam mất vị trí thứ nhì tại SEA Games vào tay Indonesia.

Năm 2019, VFV cũng bị chỉ trích khi quyết định để đội tuyển bóng chuyền nữ bỏ giải Vô địch châu Á tại Hàn Quốc vì lý do…hết tiền và lịch thi đấu dày.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.