Lịch thi đấu TTVN ngày 30/7: Kình ngư Huy Hoàng đua 1.500m tự do

0:00 / 0:00
0:00
Huy Hoàng thi đấu nội dung cuối ở Olympic Tokyo
Huy Hoàng thi đấu nội dung cuối ở Olympic Tokyo
TPO - Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ thi đấu vòng loại 1.500 tự do nam, nội dung cuối cùng của anh tại Olympic Tokyo 2020.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng là vận động viên (VĐV) duy nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu trong ngày hôm nay (30/7).

VĐV sinh năm 2000 tranh tài sẽ bơi ở làn số 8, lượt thi đấu thứ 3 ở vòng loại 1.500 tự do nam. Các đối thủ của Huy Hoàng gồm có Anton Ipsen (Đan Mạch), Domenico Acerenza (Italy), Daniel Jervis (Anh), Florian Wellbrock (Đức), Henrik Christiansen (Na Uy), Jan Micka (CH Czech), Serhii Frolov (Ucraine).

Huy Hoàng đến Olympic Tokyo 2020 bằng chuẩn A ở nội dung 1500m tự do nam. Thành tích xét chuẩn của Huy Hoàng là 14 phút 58 giây 14, từng giúp anh giành huy chương vàng, phá kỷ lục ở SEA Games 30. Đây cũng là thông số tốt nhất của kình ngư sinh năm 2000 ở cự li này cho tới thời điểm hiện tại.

Tại Olympic Rio 2016, kình ngư người Na Uy Henrik Christiansen đã giành suất cuối cùng trong 8 VĐV dự chung kết nội dung 1500m với thời gian 14 phút 55 giây 40. Trong khi đó, thành tích gần nhất của Huy Hoàng là 15 phút 09 giây 79 ở giải vô địch quốc gia. Anh cần phá kỷ lục cá nhân mới có cơ hội vào chung kết giải đấu năm nay.

Trong quá khứ, chưa có VĐV bơi Việt Nam nào có thể góp mặt tại đường bơi chung kết một kỳ Thế vận hội. Trước giải, Huy Hoàng đặt mục tiêu cố gắng đạt thông số dưới 14 phút 50 giây để có thể chinh phục cột mốc lịch sử này.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.