Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay: Chủ nhà mở hội

Sân vận động Zayed Sports City
Sân vận động Zayed Sports City
TPO - Hôm nay, Asian Cup 2019 sẽ chính thức khởi tranh với trận đấu duy nhất giữa chủ nhà UAE và Bahrain.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay

23h00 5/1: UAE vs Bahrain

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Asian Cup 2019 sẽ bắt đầu vào lúc 19h30 (giờ địa phương), tức 22h30 giờ Việt Nam tại sân vận động Zayed Sports City, thủ đô Abu Dhabi của UAE.

Với tiềm lực kinh tế hùng hậu, UAE hứa hẹn đây sẽ là lễ khai mạc hoành tráng nhất lịch sử Asian Cup. Dự kiến sẽ có hơn 600 nghệ sĩ và chuyên gia trên toàn thế giới tham gia biểu diễn.

Ngay sau lễ khai mạc, đội chủ nhà UAE sẽ thi đấu trận đầu tiên, gặp Bahrain vào lúc 23h00 giờ Việt Nam. Đây là trận đấu hứa hẹn dễ dàng với UAE và sẽ giúp người hâm mộ nước này có một buổi tối lễ hội trọn vẹn.

Ngoài lợi thế sân nhà, UAE còn có sức mạnh vượt trội so với đối thủ. Họ đang đứng thứ 79 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất (thứ 8 châu Á) và sỡ hữu nhiều ngôi sao tấn công chất lượng. Trong khi đó, Bahrain chỉ đứng thứ 113 thế giới và thấp nhất ở bảng A.

Lịch sử cũng đang nghiêng hẳn về phía UAE khi họ thắng 5 trận liên tiếp gần nhất khi đối đầu với Bahrain. 

Tất nhiên, những thống kê hay đánh giá lý thuyết không thể đảm bảo UAE chắc thắng. Muốn “mở hội”, các học trò của HLV A. Zaccheroni cần phải rất tập trung, bởi lẽ Bahrain đang có phong độ rất tốt. Trong 3 trận giao hữu chuẩn bị cho Asian Cup 2019, Bahrain toàn thắng, ghi được 10 bàn và không thủng lưới lần nào.

Lễ khai mạc và trận khai mạc Asian Cup 2019 sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV6.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).