Lễ khai mạc Asian Cup 2019 có gì đặc biệt?

Ba ca sỹ nổi tiếng của UAE trình diễn tại Lễ khai mạc Asian Cup
Ba ca sỹ nổi tiếng của UAE trình diễn tại Lễ khai mạc Asian Cup
TP - 22h30 ngày 5/1 (giờ Việt Nam), lễ khai mạc Asian Cup 2019 sẽ diễn ra ở Zayed Sports City tại thủ đô Abu Dhabi của UAE. Với sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng từ BTC và nước chủ nhà, đây sẽ là lễ khai mạc hoành tráng nhất trong lịch sử ngày hội bóng đá châu Á.

SVĐ Zayed Sports City, một trong những SVĐ hiện đại bậc nhất thế giới, có sức chứa 43.000 chỗ ngồi. Dù tuổi đời gần 40 năm, nhưng chất lượng của Zayed Sports City luôn được đánh giá cao. ĐKVĐ Champions League Real Madrid cũng vừa đăng quang Club World Cup ngay tại sân đấu này. Tại Asian Cup 2019, sẽ có 8 trận đấu được tổ chức tại Zayed Sports City, trong đó có trận khai mạc, chung kết và cả trận mở màn bảng D của đội tuyển Việt Nam gặp Iraq ngày 8/1.

Theo tiết lộ từ BTC, lễ khai mạc Asian Cup 2019 tại Zayed Sports City được sản xuất bởi ekip đã thành công với những lễ khai mạc UEFA Champions League 2014, EURO 2016 và một số giải vô địch châu Phi gần đây. Với chủ đề “mang châu Á xích lại gần nhau”, đây hứa hẹn sẽ là bữa tiệc âm thanh và lung linh sắc màu với chương trình biểu diễn ca nhạc và nghệ thuật mang đậm bản sắc của nước chủ nhà.

Mở đầu lễ khai mạc là bài diễn văn ngắn gọn của BTC về lịch sử của bóng đá châu Á, lịch sử của bóng đá UAE, giới thiệu về linh vật chú chim ưng, biểu tượng bông hoa sen và chiếc cúp bạc phiên bản mới của giải đấu. Ca khúc chủ đề của Asian Cup năm nay mang tên “Zanaha Zayed”, được viết bởi nhạc sĩ Arif Al Khaja, sẽ mở màn chương trình biểu diễn.

Buổi lễ còn có sự xuất hiện của ba trong số những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng và được yêu mến nhất tại đất nước Tây Á, gồm Hussain Al Jassmi, Balqees Ahmed Fathi và Eida Al Menhali. Họ sẽ cùng nhau thực hiện những ca khúc truyền tải đi thông điệp về một châu Á thành công, đoàn kết không chỉ thể thao mà còn ở nhiều lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của 600 nghệ sỹ, vũ công chuyên nghiệp được tuyển chọn gắt gao trên toàn thế giới, hứa hẹn sẽ khiến sân Zayed Sports City trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Để chuẩn bị cho kỳ Asian Cup 2019, chủ nhà UAE cũng đã huy động hơn 5.000 tình nguyện viên từ 113 quốc gia trên thế giới, trong đó có 37 nước châu Á. Đó là con số lớn chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Sự góp mặt của số lượng “khủng” các tình nguyện viên, chắc chắn sẽ góp phần làm nên thành công của ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á.

ASIAN Cup 2019 là giải đấu đặc biệt khi cho ra mắt phiên bản cúp vô địch mới, lần đầu tiên sau 62 năm. Chiếc cúp này cao 72cm, rộng 42cm, nặng 15kg và được sản xuất bằng bạc nguyên khối. Để sản xuất chiếc cúp này, những người thợ kim hoàn đã phải mất tới 400 giờ.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".