Lên thành phố chơi, bé trai 7 tuổi mắc kẹt dưới bánh xe tải

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Nghỉ hè, cháu trai 7 tuổi được chú đón lên thành phố chơi nhưng giữa đường không may gặp tai nạn.

Khoảng 14h15 chiều ngày 6/6, xe tải biển số 51C – 164.00 do tài xế Trần Văn Lễ (23 tuổi, quê Bình Định) điều khiển chạy trên quốc lộ 1 hướng từ An Lạc về An Sương. 

Khi đến địa chỉ số 111 quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa , quận Bình Tân, Tp.HCM tài xế cho xe rẽ phải từ làn ô tô qua làn xe máy để vào bãi xe ô tô tại đây.

Cùng lúc này, anh Tiêu Quí Hữu (31 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển xe máy biển số 67N4 – 9556 chở theo bạn và cháu Tiêu Nhựt Hào (7 tuổi) chạy cùng chiều đi tới không may bị xe tải đâm trúng. Anh Hữu và bạn bị hất bay ra phía ngoài, cháu Hào kẹt dưới xe máy và bị xe tải cán lên khiến cháu bị thương nặng ở chân.

Lúc xảy ra sự cố, may mắn tài xế xe tải thắng gắp nên không cán qua người nạn nhân. Cháu Hào nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.
Nhận tin báo lực lượng CSGT quận Bình Tân đã có mặt lập biên bản xử lý vụ việc. Đến gần 16h00 cùng ngày, hai phương tiện liên quan được đưa về trụ sở công an.

Được biết, cháu Nhựt Hào vừa được nghỉ hè nên anh Hữu ra bến xe Miền Tây đón cháu từ dưới quê lên chơi, trên đường về lại nhà thì gặp tai nạn.

Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG