Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân lần thứ Hai (Giải Diên Hồng)

0:00 / 0:00
0:00
Tối ngày 5.1, Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân lần thứ Hai (Giải Diên Hồng) đã được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội. Dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam và đông đảo phóng viên báo chí.

Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Petrovietnam; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV.

Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân lần thứ Hai (Giải Diên Hồng) ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn – Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng tham quan Triển lãm ảnh “Dấu ấn hoạt động của Quốc hội Việt Nam và khoảnh khắc Diên Hồng”

Dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam và đông đảo phóng viên báo chí. Sau hơn 6 tháng phát động, Ban Thư ký Giải Diên Hồng lần thứ hai đã tiếp nhận 2.679 tác phẩm dự thi của 138 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương. Hội đồng chấm sơ khảo và chung khảo đã làm việc khách quan, công tâm, minh bạch, lựa chọn được 79 tác phẩm để trao giải, trong đó có 7 giải A, 14 giải B, 20 giải C và 38 giải Khuyến khích; đồng thời thống nhất lựa chọn 15 đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Giải trình Ban Tổ chức khen thưởng.

Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ hai được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2024). Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, thiết thực, giúp những người làm báo cũng như cử tri, nhân dân cả nước hiểu sâu sắc hơn về hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội đối với các quyết sách của Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân lần thứ Hai (Giải Diên Hồng) ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn – Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên hồng

Tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: "Với truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo ngày càng trưởng thành về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp; tôi tin tưởng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực của các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương; các nhà báo sẽ có những tìm tòi, khám phá, sáng tạo mới để viết về Quốc hội và Hội đồng nhân dân; tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”, là diễn đàn để các tầng lớp nhân dân đóng góp tâm huyết, trí tuệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo sự lan tỏa tích cực, cổ vũ tinh thần đoàn kết, khát vọng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo trong Nhân dân để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc."

Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân lần thứ Hai (Giải Diên Hồng) ảnh 3

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường – Phó Trưởng ban Thường trực Chỉ đạo Giải Diên Hồng

Cũng tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã phát động Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ ba - năm 2025.

MỚI - NÓNG