Lễ gắn biển trường mầm non Họa Mi

TPO - Sáng 25/8, UBND quận Hoàn Kiếm đã chính thức khánh thành và gắn biển công trình trường mầm non Họa Mi (39 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm). Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Lễ gắn biển trường mầm non Họa Mi ảnh 1

Ông Đinh Hồng Phong - Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm phát biểu trong buổi lễ

Đến dự buổi lễ có các vị đại biểu thành phố Hà Nội: ông Lê Hồng Sơn - Ủy viên thường vụ TW – Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Phùng Minh Sơn – Phó giám đốc Sở nội vụ - Trưởng ban thi đua khen thưởng TP, Nhà giáo ưu tú Phạm Thị Hồng Nga – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà nội; Đại biểu Quận có ông Hoàng Công Khôi – Thành ủy viên – Bí thư quận ủy-Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm, ông Dương Đức Tuấn – Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, ông Đinh Hồng Phong – Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm.

Lễ gắn biển trường mầm non Họa Mi ảnh 2

Ông Đinh Hồng Phong - Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm và ban giám hiệu trường mầm non Họa Mi

Đầu năm 2014, UBND quận Hoàn Kiếm đã đầu tư xây dựng trường mầm non Họa Mi tại địa điểm 39 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, công trình nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học cho giáo viên và các cháu trong độ tuổi mầm non trên địa bàn phường Đồng Xuân và phụ cận, với mục tiêu trở thành trường chuẩn Quốc gia.

Lễ gắn biển trường mầm non Họa Mi ảnh 3
Lễ gắn biển trường mầm non Họa Mi ảnh 4
Lễ gắn biển trường mầm non Họa Mi ảnh 5

Các tiết mục biểu diễn của cô và trò trong buổi lễ

Lễ gắn biển trường mầm non Họa Mi ảnh 6

Các vị đại biểu và hiệu trưởng trường mầm non Họa Mi cắt băng khánh thành 

Lễ gắn biển trường mầm non Họa Mi ảnh 7

Gắn biển trường mầm non Họa Mi

Lễ gắn biển trường mầm non Họa Mi ảnh 8

Các vị đại biểu và ban giám hiệu trường

Trường mầm non Họa Mi được xây dựng trên khu đất có diện tích 463 m2 với quy mô lớp ngoài 3 tầng, lớp trong 4 tầng và một tầng áp mái. Diện tích xây dựng 338,5 m2; tổng diện tích sàn xây dựng 1480 m2. Trường được chia thành 3 lớp nhà, giữa các lớp nhà là giếng trời đảm bảo thông thoáng và đủ ánh sáng tự nhiên. Toàn bộ công trình được bố trí 6 phòng học và các phòng chức năng khác.

Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức các hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm như Triển lãm tranh chủ đề "Điểm đến 4 - Mọc" khai mạc vào 18 giờ ngày 26/8/2015 tại số 50 Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm; Triển lãm ảnh "Hà Nội - Những năm tháng không thể nào quên" khai mạc vào 16 giờ ngày 28/8/2015 tại phố Lê Thái Tổ; Lễ khánh thành và gắn biển công trình trường tiểu học Hồng Hà tại số 8 phố Chả Cá, phường Hàng Đào.

MỚI - NÓNG