Lầu Năm Góc nói về viện trợ cho Ukraine đến thời điểm hiện tại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington đã gửi hàng chục tỷ đô la viện trợ cho Ukraine, và cam kết sẽ tiếp tục viện trợ cho đến khi Kiev giành lại toàn bộ những vùng lãnh thổ mà họ tuyên bố chủ quyền.
Lầu Năm Góc nói về viện trợ cho Ukraine đến thời điểm hiện tại ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AP

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhắc lại cam kết của Mỹ đối với Ukraine hôm 21/11, trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Indonesia, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto. Ông Austin đang thăm Indonesia trước khi đến Campuchia.

“Tôi nghĩ các bạn biết rằng đến thời điểm này, chúng tôi đã cung cấp hơn 20 tỷ đô la hỗ trợ cho Ukraine. Và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến chừng nào họ cần”, ông Austin nói.

Khi được hỏi về mùa Đông sắp tới ở châu Âu và điều này có ý nghĩa gì đối với chiến sự ở Ukraine, ông Austin trả lời rằng Mỹ đã làm “rất nhiều” để giúp quân đội Ukraine chuẩn bị đối phó với điều kiện khắc nghiệt. Bộ trưởng cũng mong đợi rằng lực lượng Ukraine “sẽ ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với đối thủ nhờ những thứ mà chúng tôi đã cung cấp cho họ”.

Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2, viện dẫn sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở quốc gia láng giềng. Mỹ và các đồng minh phản ứng bằng cách phát động chiến dịch chưa từng có nhằm trang bị vũ khí và huấn luyện cho quân đội Ukraine.

Các quan chức Nga cho rằng việc viện trợ của phương Tây sẽ chỉ khiến xung đột bị kéo dài. Mátxcơva cảnh báo các nước phương Tây không nên biến cuộc xung đột thành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga và làm leo thang tình hình thành một cuộc chiến mở.

“Nga vẫn chưa sử dụng toàn bộ kho vũ khí của mình và chưa tấn công mọi mục tiêu có thể của đối phương”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev nhận xét hồi đầu tháng này khi bình luận về tình hình ở Ukraine.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...