Lập đoàn thẩm tra vụ hải quan 'làm luật' ở cửa khẩu quốc tế Tây Trang

Tổng cục Hải quan đang thành lập đoàn công tác lên tỉnh Điện Biên để thẩm tra nội dung làm luật ở cửa khẩu quốc tế Tây Trang.
Tổng cục Hải quan đang thành lập đoàn công tác lên tỉnh Điện Biên để thẩm tra nội dung làm luật ở cửa khẩu quốc tế Tây Trang.
TPO - Tổng cục Hải quan đang thành lập đoàn công tác lên tỉnh Điện Biên để thẩm tra nội dung làm luật ở cửa khẩu quốc tế Tây Trang mà báo Tiền Phong phản ánh.

Ngày 22/11, đại diện Tổng cục Hải quan đến trục sở Báo Tiền Phong đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung làm luật ở cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Lập đoàn thẩm tra vụ hải quan 'làm luật' ở cửa khẩu quốc tế Tây Trang ảnh 1 Tổng cục Hải quan đang thành lập đoàn công tác lên tỉnh Điện Biên để thẩm tra nội dung làm luật ở cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Đại điện Tổng cục Hải quan cho biết, Tổng cục sẽ xử lý sự việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, cầu thị và không bao che. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan Điện Biên tạm đình chỉ công tác Chi cục trưởng, Chi cục phó và một cán bộ hải quan của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.  Tiếp theo, Tổng cục thành lập đoàn thẩm tra, trực tiếp làm việc với Cục Hải quan Điện Biên để làm rõ vi phạm. Các đơn vị tham gia đoàn thẩm tra dự kiến gồm Thanh tra, Vụ Tổ chức cán bộ... của Tổng cục Hải Quan.  

Trả lời câu hỏi, các hình ảnh, video mà Tiền Phong đăng tải cho thấy nhiều dấu hiệu rõ ràng về gian lận thương mại, nhận hối lộ, Tổng cục có khởi tố vụ án để điều tra hay không, bởi vì ngành Hải Quan cũng có chức năng khởi tố vụ án? Đại diện Tổng cục Hải Quan cho hay, quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hình sự sẽ khởi tố vụ án hoặc chuyển cơ quan công an khởi tố điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, báo Tiền Phong ra ngày 21/11 có bài “Làm luật ở cửa khẩu quốc tế Tây Trang” phản ánh việc các tiểu thương muốn đưa hàng hóa qua biên giới, mỗi chuyến xe, phải “làm luật” hàng triệu đồng cho lực lượng hải quan. Hình ảnh Tiền Phong có được cho thấy, cán bộ hải quan tại đây nhận tiền nhiều đến mức phải dùng đến máy đếm tiền. Ngoài ra, tài liệu phóng viên có được cho thấy, suốt thời gian từ tháng 7 -10/2019  nhiều xe tải, container có giấy xác nhận nhập khẩu hàng hóa để chở vào Lào đã được thông quan tại cửa khẩu Pang Hok (tỉnh Phongsaly) nhưng lại không có thông tin xuất hàng của hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Ngay khi nắm bắt được thông tin trên, Tổng cục Hải quan đã khẩn trương yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Điện Biên kiểm tra, làm rõ nội dung trên báo Tiền Phong nêu; tạm đình chỉ công tác các công chức liên quan để giải trình, kiểm điểm, làm rõ sự việc.

Ngay trong ngày 21/11, Cục Hải quan Điện Biên ra 3 quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang; ông Vũ Nguyên Hùng, Phó Chi cục trưởng và ông Phan Văn Huyền, công chức chi cục Hải Quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

MỚI - NÓNG