Lào Cai quyết tâm về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại cuộc họp đánh giá tình hình, tiến độ triển khai, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng bão số 3 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định quyết tâm của tỉnh về đích trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát vào giữa năm 2025.

Theo số liệu báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh Lào Cai, hiện một số địa phương chưa thống kê hết số lượng hoặc chưa lập danh sách chi tiết số hộ nên qua rà soát, số lượng nhà cần làm mới phát sinh 1.429 nhà; số liệu các huyện rà soát lại sau khi Công an tỉnh rà soát phát sinh là 2.466 nhà, do vậy, nguồn lực để xoá nhà tạm, nhà dột nát cần huy động thêm là rất lớn.

Với nhà ở bị thiệt hại do thiên tai, sau rà soát, đã giảm 1.806 nhà, toàn tỉnh có khoảng 4.883 hộ bị thiệt hại nhà ở.

Về tiến độ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, từ đầu năm 2024 đến nay, đã khởi công được 3.053 nhà, đạt 54,6% kế hoạch, trong đó có 1.909 nhà đã hoàn thành. Đối với khắc phục thiệt hại về nhà ở do bão số 3, đã khởi công xây dựng 390 nhà; còn 62 hộ chưa có mặt bằng.

Lào Cai quyết tâm về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong khẳng định quyết tâm chính trị của tỉnh về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát vào giữa năm 2025.

Ông Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, do một số địa phương chưa thống kê hết số lượng hoặc chưa lập danh sách chi tiết đến hộ do vậy qua rà soát của các Tổ công tác Công an tỉnh, phát sinh thêm số lượng nhà cần làm mới, nguồn lực để thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát cần huy động thêm lớn. Còn chồng chéo, vướng mắc trong quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương; một số hộ dân còn khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng để làm nhà mới. Danh sách số hộ, số nhà, mức độ bị ảnh hưởng thiệt hại do bão số 3 còn chưa đồng nhất, số liệu thường xuyên thay đổi.

Ngoài ra, công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở còn nhiều khó khăn trong công tác vận chuyển vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng thiếu, giá cước vận chuyển tăng. Khối lượng thực hiện xoá nhà tạm và khắc phục thiệt hại về nhà ở do bão số 3 là rất lớn, thực hiện đồng bộ trên khắp địa bàn các thôn, xã, huyện toàn tỉnh, tiến độ xây dựng gặp nhiều khó khăn, cần có sự hỗ trợ thêm về nhân lực. Việc bố trí vị trí để sắp xếp di dời làm mới cho các hộ bị sập, đổ hoàn toàn không thể xây dựng tại vị trí cũ gặp nhiều khó khăn do thiếu quỹ đất. Số hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét rất lớn trong khi rất khó xác định khu vực nguy hiểm để di chuyển người dân.

Lào Cai quyết tâm về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát ảnh 2

Bộ đội có mặt tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai hỗ trợ xây dựng nhà tạm cho người dân thôn Làng Nủ bị mất nhà do lũ quét.

Ông Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc rà soát số liệu nhà ở của các địa phương cần đảm bảo chính xác, đầy đủ, thống nhất. Về nguồn kinh phí để hỗ trợ các địa phương thực hiện cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên việc phân bổ nguồn lực cần hết sức linh hoạt, có sự điều chuyển phù hợp giữa các địa phương để thực hiện.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định quyết tâm chính trị của tỉnh về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát vào giữa năm 2025. Để đạt tiến độ, đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo các địa phương cần nâng cao hiệu quả hoạt động, Ban chỉ đạo các cấp họp, báo cáo hàng tuần, sát sao, quyết liệt chỉ đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Lào Cai quyết tâm về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát ảnh 3

Khu tái định cư Làng Nủ phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2024.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh: “Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, trong tháng 11 phải chốt số liệu chính thức về số lượng nhà tạm, nhà dột nát, nhà ảnh hưởng bởi thiên tai, sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án 590 để triển khai thực hiện”.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cũng chỉ đạo, với các hộ không có vốn đối ứng, các ngành, địa phương phải nghiên cứu mẫu thiết kế riêng, tiếp tục vận động Nhân dân hỗ trợ nhau trong làm nhà. Làm xong nhà đến đâu, rà soát cấp giấy chứng nhận sử dụng đất đến đó. Đồng thời tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa ủng hộ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội: Dự kiến lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp trong 1 tháng

Chủ tịch Quốc hội: Dự kiến lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp trong 1 tháng

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp sẽ cho ý kiến về hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, thành lập Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Nguồn lực làm nên chiến thắng 30/4/1975

Nguồn lực làm nên chiến thắng 30/4/1975

TPO - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức chương trình giao lưu chính luận nghệ thuật “Nguồn lực để chiến thắng”, diễn ra tối 13/4, tại Hà Nội.
[Infographic] Những dấu ấn gần đây trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

[Infographic] Những dấu ấn gần đây trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

TPO - Kể từ khi Việt Nam và Trung Quốc thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008 đến nay, đặc biệt là sau các chuyến thăm lẫn nhau mang ý nghĩa lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước những năm gần đây, quan hệ song phương đã đạt được những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và vượt bậc trên nhiều lĩnh vực.
Soi đèn trong đêm để xén dải phân cách, mở rộng nút giao chống ùn tắc tại Hà Nội

Soi đèn trong đêm để xén dải phân cách, mở rộng nút giao chống ùn tắc tại Hà Nội

TPO - Để mở rộng lòng nút giao giảm ùn tắc, trong hai tối cuối tuần vừa qua, công nhân thi công đã huy động cả đèn pin, đèn tích điện để hỗ trợ soi sáng thực hiện xén vỉa hè, dải phân cách tại một số nút giao lớn ở Hà Nội, trong có các nút các giao như: Nguyễn Phong Sắc - Xuân Thủy, Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân.