Lãnh đạo phe đối lập Nga bị ám sát bằng chai nước trong khách sạn?

TPO - Ông Alexei Navalny – lãnh đạo phe đối lập Nga được cho là đã bị đầu độc bằng một chai nước trong phòng khách sạn ở thành phố Tomsk (Siberia, Nga), thay vì nhiễm độc từ tách trà ở sân bay như nhận định trước đó.

Trong một đoạn video được đăng tải trên tài khoản Instagram của ông Navalny, nhóm nhân viên cấp dưới của ông này cho biết lãnh đạo phe đối lập Nga đã bị đầu độc bởi một chai nước trong phòng khách sạn.

Đoạn video ghi lại cảnh căn phòng mà ông Navalny từng ở trước khi lên chuyến bay từ Tomsk đến Moscow. Trên bàn làm việc trong phòng nghỉ, có 2 chai nước rỗng.

Các chai nhựa này được cho vào túi để đưa đi kiểm tra.

Lãnh đạo phe đối lập Nga bị ám sát bằng chai nước trong khách sạn? ảnh 1

Chai nước trong phòng nghỉ của ông Navalny. 

Tháng trước, ông Navalny bất tỉnh khi đang trên máy bay chuẩn bị trở về Moscow. Nhóm nhân viên của Navalny tiết lộ ông có thể bị đầu độc bằng một cốc trà ở sân bay.

Ông được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu, và được chuyển đến Berlin (Đức) để điều trị trong tình trạng hôn mê. Hôm 15/9, trên mạng lan truyền bức ảnh cho thấy ông Navalny đã tỉnh lại và có thể ngồi trên giường bệnh để trò chuyện cùng vợ con.

Lãnh đạo phe đối lập Nga bị ám sát bằng chai nước trong khách sạn? ảnh 2

 Ông Navalny chụp ảnh cùng vợ con.

Phía Đức cho biết ông Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok.

Đáp lại, Nga nhiều lần khẳng định không tìm thấy bằng chứng cho thấy ông Navalny trúng độc.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.